Người mẫu Lan Khuê kể chuyện tát Bằng Kiều

Sau khi liên tục tát Bằng Kiều, Lan Khuê được mọi người khuyên nên đưa “nạn nhân” đi ăn để làm hòa.

Cơ duyên nào đã đưa Lan Khuê đến với điện ảnh?

Khi bộ phim Sơn đẹp trai tổ chức tuyển diễn viên, bên đoàn làm phim có mời Lan Khuê tham gia. Mọi người mời nhiệt tình quá nên Lan Khuê cũng đến thử cho biết thôi chứ không nghĩ là mình sẽ được chọn. Tuy nhiên, cuối cùng thì Lan Khuê lại được nhận vai.

Khi nói chuyện với anh đạo diễn, Lan Khuê cũng băn khoăn lắm vì chưa từng đóng phim bao giờ. Tuy nhiên, anh bảo đây chỉ là một bộ phim hài nhẹ nhàng và Lan Khuê chỉ cần diễn như mình bên ngoài là được. Vậy nên Lan Khuê đã đồng ý thử sức.

Lan Khuê có thể chia sẻ một chút về nhân vật của mình trong phim?

Nhân vật của Lan Khuê là một cô ca sĩ có tính cách đỏng đảnh, kiêu kỳ, đanh đá nhưng cũng khá là dễ thương, trẻ con. Đây đều là những tính cách tương đồng với Lan Khuê. Vì vậy mà khi diễn, Lan Khuê không phải thay đổi gì nhiều, chỉ việc là mình thôi. Cũng nhờ vậy mà Lan Khuê không phải chuẩn bị gì nhiều cho vai diễn này.

Người mẫu Lan Khuê kể chuyện tát Bằng Kiều ảnh 1

Lan Khuê

Công việc người mẫu có giúp gì cho Lan Khuê trong việc đóng phim?

Dù chưa đóng phim bao giờ nhưng kinh nghiệm diễn xuất, tạo dáng trước ống kính của nghề người mẫu cùng giúp Lan Khuê khá nhiều trong lần đầu tiên thử sức với vai trò diễn viên. Tuy nhiên, việc thể hiện nội lại khá là thách thức đối với Lan Khuê.

Ví dụ như khi nhân vật của Lan Khuê đâm xe vào anh Bằng Kiều, đạo diễn yêu cầu Lan Khuê dù sợ hãi, lo lắng nhưng vẫn phải bình tĩnh. Cũng may, nhờ sự giúp đỡ và chỉ bảo của các anh chị là mà Lan Khuê đã đều đã làm tròn yêu cầu mà đạo diễn đề ra.

Sau một thời gian làm việc chung, Lan Khuê thấy Bằng Kiều là một người như thế nào?

Ngay đầu tiên khi đến trường quay, Lan Khuê có cảm giác anh Kiều là một người có vẻ khó gần, lạnh lùng. Tuy nhiên, đến khi tiếp xúc thì mới thấy anh là một người hài hước, dễ gần. Hai anh em cũng khá là hợp nhau khi nói chuyện. Việc đóng phim nhờ thế mà dễ dàng hơn.

Cảnh quay nào giữa hai người mà Lan Khuê nhớ nhất?

Cảnh quay mà Lan Khuê nhớ nhất là khi mình được… tát anh Kiều. Lan Khuê không nhớ rõ là tát bao nhiêu lần nữa, vì phải quay đi quay lại rất nhiều. Thậm chí, anh đạo diễn còn trêu sau cảnh này, Lan Khuê nên mời Bằng Kiều đi ăn để tạ lỗi. (Cười)

Ngoài cảnh tát ra thì giữa hai người có cảnh nóng chứ?

Vì đây là một bộ phim hài nhẹ nhàng, trong sáng, dễ thương nên rất tiếc là không có cảnh nóng.

Người mẫu Lan Khuê kể chuyện tát Bằng Kiều ảnh 2

Một cảnh quay của Bằng Kiều và Lan Khuê trong phim

Nhiều người mẫu khi đóng phim đều bị gán mác “bình hoa di động”, vậy Lan Khuê nghĩ sao về vai trò của mình trong bộ phim này?

Đó là một định kiến mà nhiều người luôn áp đặt lên người đặt đóng phim. Bản thân Lan Khuê cũng vậy, thậm chí chính một số người trong đoàn phim còn nói Lan Khuê rằng: “Người đẹp đi đóng phim làm chi cho cực, ở nhà có phải sướng hơn không!”

Thực sự, những lời nói đó khiến Lan Khuê cảm thấy rất bực. Bởi có công việc nào mà không vất vả, kể cả nghề người mẫu. Và những vất vả khi đóng phim đối với Lan Khuê là rất bình thường. Dẫu vậy, cũng nhờ định kiến đó mà Lan Khuê luôn nỗ lực hơn, cố gắng hơn trong từng cảnh quay của mình.

Dự định sắp của Lan Khuê là gì?

Thời gian tới, Lan Khuê sẽ tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Hiện, Lan Khuê đang tập luyện để khắc phục nhược điểm “thừa chân, thừa tay” của các người mẫu khi nhảy. Ngoài ra, nếu không có gì thay đổi, Lan Khuê sẽ thử sức mình với chương trình Đường tới vương miện – Miss World Vietnam.

Cảm ơn Lan Khuê về những chia sẻ!

Theo Phong Vũ

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.