Người mắc COVID-19 điều trị tại nhà vẫn phải chờ gỡ vướng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do quy định hiện hành chỉ chi trả chế độ bảo hiểm ốm đau với người mắc COVID-19 khi đủ giấy tờ (theo Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế), nên số người được giải quyết chế độ này chỉ một phần rất nhỏ (so với thực tế người mắc bệnh phải nghỉ việc để điều trị, đặc biệt với người điều trị tại nhà).

Chiều 28/4, tại buổi họp báo quý 1/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, bà Đinh Thị Thu Hiền - Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam) cho biết: Sáng cùng ngày, lãnh đạo Bộ Y tế đã chủ trì họp với các cơ quan liên quan để lấy ý kiến về sửa Thông tư 56/2017. Trong đó có đề xuất công nhận một số loại giấy tờ thay thế làm căn cứ để cơ quan BHXH giải quyết chi trả chế độ ốm đau cho người mắc COVID-19 điều trị tại nhà.

Trước đó, từ đầu năm 2021, khi phát hiện vướng mắc liên quan tới chi trả chế độ bảo hiểm ốm đau cho người mắc COVID-19, đặc biệt với những người điều trị tại nhà, BHXH Việt Nam đã có 4 văn bản kiến nghị Bộ Y tế tháo gỡ. Phải tới đầu tháng 3 vừa qua, Bộ Y tế mới trình Thủ tướng đề xuất công nhận một số giấy tờ thay thế làm cơ sở chi trả chế độ BHXH với người lao động mắc COVID-19. Sau này, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Người mắc COVID-19 điều trị tại nhà vẫn phải chờ gỡ vướng ảnh 1

Người lao động mắc COVID-19 tại Bắc Giang xếp hàng lấy xác nhận F0 tại y tế thị trấn, với hy vọng có thể sử dụng để giải quyết chế độ BHXH cho thời gian nghỉ điều trị tại nhà.

Theo BHXH Việt Nam, hiện, cơ quan này đã chi trả chế độ ốm đau cho trên 4,5 triệu người mắc COVID-19, với mức hưởng bình quân hơn 1,5 triệu đồng/người, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ bình quân khoảng 8 ngày.

Riêng tháng 4/2022, đã giải quyết chế độ bảo hiểm ốm đau cho trên 805 nghìn lượt người do mắc COVID-19, với số tiền gần 957 tỷ đồng. Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2022, BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho trên 1,4 triệu lượt người hưởng bảo hiểm ốm đau (do mắc COVID-19), với số tiền hơn 1.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người lao động mắc COVID-19 điều trị tại nhà chưa được giải quyết chế độ bởi không có, hoặc không đủ giấy tờ theo Thông tư 56 của Bộ Y tế.

“Khi quy định mới được ban hành, cơ quan BHXH sẽ tổ chức ngay việc tiếp nhận và giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19, đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ quyền lợi”, bà Hiền nói thêm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.