Người làm thuê bắt cóc con chủ nhà để tống tiền

Hai thanh niên làm thuê đã bị Công an huyện Bác Ái (Ninh Thuận) bắt giữ sau khi hành vi bắt cóc trẻ em.

Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận chiều 23/12, cho biết, Công an huyện Bác Ái đã khởi tố, bắt giam Đường Long Gô (23 tuổi, ngụ xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), La Hoàng Vũ (25 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) điều tra về hành vi Bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Theo tin ban đầu, Gô là làm thuê cho trang trại nuôi heo của ông Đ.V.S ở xã Phước Trung, huyện Bác Ái. Để có tiền tiêu xài, Gô đã rủ Vũ lên kế hoạch bắt cóc con ông S. là bé L. (4 tuổi) để đòi chuộc 2 tỉ đồng. Ngày 17/12, Gô đã dàn cảnh để Vũ bắt cóc cháu L.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Bác Ái đã truy bắt được Gô và Vũ, giải thoát cháu L.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.