Người làm báo trẻ với thể tài báo chí chính luận

Lãnh đạo Báo QĐND, Trung tâm PT-TH Quân đội tặng hoa chúc mừng tọa đàm, sáng 17/6
Lãnh đạo Báo QĐND, Trung tâm PT-TH Quân đội tặng hoa chúc mừng tọa đàm, sáng 17/6
TPO - Sáng 17/6, tại Hà Nội, Đoàn cơ sở Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) và Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Quân đội phối hợp tổ chức tọa đàm “Người làm báo trẻ với thể tài báo chí chính luận”.

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo, đại biểu Cục Chính trị - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Báo QĐND, Trung tâm PT-TH Quân đội; Đoàn Thanh niên nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; đông đảo các nhà báo trẻ đang công tác trong Quân đội.

Đối với Báo QĐND và Trung tâm PT-TH Quân đội, đội ngũ các nhà báo trẻ đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, bắt đầu tiếp cận với những thể tài báo chí khó, những chuyên mục đòi hỏi cả kiến thức chuyên sâu và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Tuy nhiên, việc tham gia vào những thể tài báo chí khó như nhóm thể tài báo chí chính luận vẫn chưa phải là “trận địa” chính đối với cán bộ, phóng viên trẻ.

Thấy rõ điều đó, trong những năm qua, công tác bồi dưỡng, hướng dẫn những người làm báo trẻ trong tiếp cận dần với các nhóm thể tài báo chí khó đã được các cơ quan báo chí quan tâm. Đây sẽ là lớp cán bộ, phóng viên kế cận, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp báo chí cách mạng ở tương lai gần.

Người làm báo trẻ với thể tài báo chí chính luận ảnh 1 Tại tọa đàm, các ý kiến phát biểu tập trung làm rõ một số nội dung quan trọng là nhận diện về thể tài báo chí chính luận từ thực tiễn hoạt động làm báo của hai cơ quan, đơn vị; những khó khăn, thách thức đặt ra đối với người làm báo trẻ khi tham gia ở thể tài báo chí chính luận; những giải pháp, cách thức để nhà báo trẻ tiếp cận và thực hiện các bài viết ở thể tài chính luận.

Thiếu tá Trần Duy Văn, Bí thư Đoàn cơ sở Báo QĐND cho biết, trên cơ sở nội dung ký kết phối hợp hoạt động giữa hai tổ chức Đoàn, buổi tọa đàm nhằm giúp những người làm báo trẻ tiếp cận và làm quen với một thể tài báo chí khó; bước đầu nhận thức được tầm quan trọng và định hướng cách làm đối với nhóm thể tài báo chí có vị trí quan trọng. Đây cũng là dịp để cán bộ, phóng viên hai đơn vị trao đổi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Người làm báo trẻ với thể tài báo chí chính luận ảnh 2  Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo QĐND 

Trao đổi với những người làm báo trẻ tại tọa đàm, đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo QĐND nhấn mạnh: Trong các thể loại báo chí thì báo chí chính luận có vai trò đặc biệt quan trọng nhưng lại là thể loại khó. Có người ví nếu như tin, bài phản ánh như khẩu súng tiểu liên, trung liên thì chính luận như những phát đại bác quyết định cục diện chiến dịch. Không phải người chiến sĩ nào cũng sử dụng được đại bác, muốn sử dụng được đại bác thì phải học, phải rèn. Cuộc tọa đàm hôm nay được kỳ vọng như là một lớp tập huấn để các nhà báo trẻ của Báo QĐND và Trung tâm PT-TH Quân đội tập dượt, trao đổi kinh nghiệm để sử dụng thành thạo hiệu quả vũ khí hạng nặng trong nghề báo.

 Về những khó khăn khi tác nghiệp ở nhóm thể tài báo chí chính luận, thượng úy Phạm Thị Ngọc Hà (Trung tâm PT-TH Quân đội) chia sẻ, các vấn đề chính luận khi bản thân và đồng nghiệp tác nghiệp có gắn với công tác quân sự - quốc phòng. Do đó, đòi hỏi phóng viên phải có nhận thức tốt, có hiểu biết về kiến thức quân sự - quốc phòng một cách toàn diện, chuyên sâu, trong khi đại đa số các phóng viên ở Trung tâm PT-TH Quân đội đều được đào tạo từ các trường bên ngoài Quân đội. 

Người làm báo trẻ với thể tài báo chí chính luận ảnh 3 Theo thượng úy Ngọc Hà, để các chương trình chính luận không bị khô khan, các nhà báo, phóng viên trẻ cần phát huy sự năng động, tính sáng tạo trong thể hiện đề tài, không ngại thay đổi và thử nghiệm những hình thức thể hiện mới…

Nói về thực trạng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Báo QĐND hiện nay và vai trò của tuổi trẻ Báo QĐND trên trận tuyến này, thiếu tá Đào Hồng Thạnh (Báo QĐND) cho biết, trong thời gian qua, nhiều cây bút trẻ ở Báo QĐND đã tích cực, chủ động tham gia các chuyên mục thuộc lĩnh vực này. Qua đó vừa đấu tranh gián tiếp hoặc trực diện với những thủ đoạn, luân điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Người làm báo trẻ với thể tài báo chí chính luận ảnh 4 “Mỗi phóng viên, nhà báo trẻ Báo QĐND luôn tự ý thức việc mình là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, từ đó không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị để tự trang bị cho mình những vũ khí sắc bén, linh hoạt trong quá trình tác nghiệp”, thiếu tá Hồng Thạnh nói.
Người làm báo trẻ với thể tài báo chí chính luận ảnh 5 Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông Công an nhân dân và Báo Biên phòng tặng hoa chúc mừng tọa đàm
Người làm báo trẻ với thể tài báo chí chính luận ảnh 6 Ảnh: Nguyễn Minh
Người làm báo trẻ với thể tài báo chí chính luận ảnh 7 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.