Người lái xe cẩu làm chết 3 mẹ con bị 5 năm tù

Gây vụ tai nạn thương tâm, Nguyễn Thái Quỳnh vừa bị TAND Thị xã Hồng Ngự tuyên 5 năm tù.
Gây vụ tai nạn thương tâm, Nguyễn Thái Quỳnh vừa bị TAND Thị xã Hồng Ngự tuyên 5 năm tù.
TPO - Ngày 24/2, TAND thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thái Quỳnh, sinh năm 1986, hộ khẩu xóm 4, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Theo cáo trạng của VKSND thị xã Hồng Ngự, Ban quản lý Dự án Công trình Giao thông Đồng Tháp là chủ đầu tư Công trình cầu Hồng Ngự 2, đơn vị trúng thầu thi công là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 (Tổng công ty đường sắt Việt Nam), đơn vị này giao cho Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc (địa chỉ quận 9, TP.HCM) thi công. Bộ phận giám sát công trình là Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam.

Công trình xây dựng cầu Hồng Ngự 2 do ông Nguyễn Quang Vinh (giám đốc Công ty Trường Lộc) phụ trách chung và Nguyễn Hữu Huy (phó giám đốc) trực tiếp chỉ huy, kiểm tra, giám sát, quản lý và giao nhiệm vụ cho công nhân.

Quá trình thi công, Công ty Trường Lộc có thuê xe cần cẩu (hiệu Sumitomo, số 65XA-0529) của Công ty Vạn Phúc (địa chỉ TP Cần Thơ) phục vụ công trình.

Ngày 4/5/2015, Nguyễn Hữu Huy giao Trần Đình Phúc (thợ máy) cùng nhóm công nhân tháo dỡ trạm trộn bê tông thu dọn vật tư xây dựng di dời đi công trình khác.

Đến khoảng 6 giờ 30 cùng ngày 5/5/2015, Phúc giao nhiệm vụ tháo dỡ trạm trộn bê tông lại cho Nguyễn Thái Quỳnh (SN 1986, ở xóm 4, xã Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Khi Nguyễn Thái Quỳnh vận hành máy cẩu bồn chứa xi măng lên khỏi 4 trụ giá đỡ khoảng 20 cm thì cần cẩu bị quá tải và đổ qua trái (phía đường ĐT841).

Cùng thời điểm này, chị Cao Tường Vân điều khiển xe mô tô chạy từ hướng khóm An Tài ra khóm An Lợi (phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự), chở 2 con (cháu Danh và Vy) thì bị cần cẩu ngã đập xuống và đè lên người, khiến 3 mẹ con chị Vân tử vong tại chỗ.

Ngày 5/5/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Ngự đã bắt giam Nguyễn Thái Quỳnh để điều tra hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Ngày 29/9/2015, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang VKSND thị xã Hồng Ngự truy tố Nguyễn Thái Quỳnh về tội danh nói trên.

Tại phiên tòa, gia đình nạn nhân không đồng tình với cáo trạng của VKS, đại diện gia đình nạn nhân tại tòa yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố hình sự với Chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Trường Lộc và đơn vị tư vấn giám sát công trình cầu Hồng Ngự 2. Luật sư bảo vệ cho gia đình nạn nhân cho rằng, công trình xây cầu Hồng Ngự 2 là công trình lớn, có trách nhiệm của nhiều bên tham gia và tất cả phải tuân theo quy định của pháp luật. Việc Cơ quan điều tra chỉ khởi tố một người vận hành máy cẩu Nguyễn Thái Quỳnh là bỏ lọt tội phạm.

Cũng theo gia đình nạn nhân, đơn vị chủ đầu tư đã chọn đơn vị thi công không đủ năng lực thi công, đây là lỗi lớn để xảy ra vụ việc đau lòng. Đối với Công ty Trường Lộc là đơn vị thi công đã thiếu trách nhiệm, công ty này  đã để cho tài xế không đủ năng lực vận hành xe cẩu, tài xế chưa có bằng cấp, chưa đủ điều kiện vận hành xe cần cẩu. Đơn vị thi công chưa đáp ứng yêu cần về an toàn giao thông như không rào chắn, không cử người hỗ trợ cảnh giới. Đơn vị tư vấn giám sát đã không có mặt khi tai nạn xảy ra.

Luật sư phía nạn nhân cũng đã viện dẫn ý kiến phát biểu công khai trên báo chí của ông Nguyễn Thanh Hùng (phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp) khi vụ tai nạn vừa xảy ra. Tại thời điểm đó, ông Hùng nói rằng UBND tỉnh Đồng Tháp tự nhận lấy một phần trách nhiệm trong vụ tai nạn. Tuy nhiên “trách nhiệm gì trước hậu quả thảm khốc, quá đỗi tang thương?” gia đình nạn nhân đặt câu hỏi tại phiên tòa.

Đáp lại ý kiến của phía gia đình nạn nhân, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, trên cơ sở điều tra của Cơ quan điều tra, VKS thấy đủ cơ sở cáo buộc bị cáo Nguyễn Thái Quỳnh phạm tội là đúng người, đúng tội. VKS đã bảo lưu quan điểm truy tố, bác các ý kiến của phía gia đình nạn nhân. HĐXX đã tuyên bị cáo Quỳnh 5 năm tù, yêu cầu bồi hoàn cho gia đình nạn nhân 215 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.