Người 'không có đối thủ' ở làng tỷ phú phật thủ

Anh Nguyễn Phú Dũng bên gốc phật thủ bonsai ưng ý
Anh Nguyễn Phú Dũng bên gốc phật thủ bonsai ưng ý
Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) nối tiếng là nơi có nhiều người giàu lên từ trồng phật thủ. Trong số tỷ phú, một người được mệnh danh là “không có đối thủ”.

Khắp vùng đất Đắc Sở hầu như những người trồng phật thủ ai cũng biết đến anh Nguyễn Phú Dũng, người làm phật thủ bonsai (phật thủ thế) nổi tiếng “không có đối thủ” về độ đẹp của cây. Thu nhập của gia đình anh Dũng cũng thuộc hàng cao nhất nhì những người trồng phật thủ ở Đắc Sở.

Không có đối thủ

Anh Dũng là người đi đầu tại Đắc Sở tìm tòi và trồng phật thủ bonsai. Trải qua nhiều năm, những gốc phật thủ của anh đẹp dần và được thị trường đón nhận.

Mỗi năm, trung bình anh cho ra thị trường khoảng 200-300 gốc phật thủ bonsai với giá trị lên đến trên 1 tỷ đồng.

Đắc Sở là làng nghề trồng phật thủ nổi tiếng khắp cả nước. Hàng năm, nơi đây cung cấp ra thị trường cả nước hàng trăm nghìn quả phục vụ việc thờ cúng. Nhiều người dân ở đây sau khi chuyển đổi cây trồng đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những thời điểm giá cao, không ít nhà có thu nhập hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, số gia đình làm phật thủ bonsai bán vào dịp Tết chỉ khoảng 3-4 hộ.

Khi anh Dũng cho ra thị trường những gốc phật thủ bonsai đầu tiên, nhiều khách hàng bị thu hút. Phật thủ vốn là loại quả được ưa chuộng thờ cúng dịp Tết nhưng loại bonsai vừa có thể thờ cúng, lại vừa là loại cây chưng tết lạ mắt và ý nghĩa.

Anh Hoàng Minh, một lái buôn cây cảnh tại Long Biên (Hà Nội) cho biết anh đã tìm mua phật thủ cảnh tại gia đình anh Dũng được 2 năm nay. Anh Minh đánh giá cao các sản phẩm bonsai mà anh Dũng cho ra thị trường. "Mỗi năm, tôi thường nhập 20-30 gốc về phân phối tại Hà Nội và bán được khá. Khách hàng của tôi đều đánh giá hàng đẹp và đặt hàng từ trước Tết cả tháng", anh Minh cho biết thêm.

Hiện tại, anh Dũng bán mỗi gốc phật thủ bonsai với giá trung bình 2-5 triệu đồng. Anh cũng làm nhiều gốc nhỏ với giá trên dưới 1 triệu đồng đáp ứng khách hàng bình dân.

Đáng chú ý, trong vườn còn có những gốc bonsai to với nhiều thế đẹp giá hàng chục triệu đồng. Anh Dũng cho biết gốc có giá cao nhất anh từng bán lên đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đó là những gốc anh rất thích nên chỉ bán cho người quen với giá “hữu nghị”.

Người 'không có đối thủ' ở làng tỷ phú phật thủ ảnh 1

Những chậu phật thủ bonsai có giá hàng triệu đồng trong vườn nhà anh Dũng.

Với 200-300 gốc cung ứng ra thị trường hàng năm, anh Dũng phải phân phối đi nhiều tỉnh thành phố khác nhau trên cả nước do số lượng khách hàng đặt mua rất lớn. Từ rằm tháng chạp, vườn phật thủ bonsai tiền tỷ của anh nhộn nhịp xe ra vào để chở đi các nơi phân phối. Nhiều khách hàng trong TP.HCM đặt hàng, anh đều chấp nhận và vận chuyển theo yêu cầu.

Mạnh dạn tìm hướng đi mới

Người dân tại Đắc Sở bắt đầu trồng cây phật thủ từ những năm 2008-2009. Giá bán tốt, cây sinh trưởng nhanh và nhu cầu người dân lớn khiến phật thủ Đắc Sở trồng không kịp cung ứng ra thị trường. Đến nay, hàng trăm hộ dân tại đây trồng phật thủ. Vùng đất này cũng xuất hiện nhiều tỷ phú phật thủ.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều hộ trồng phật thủ khiến nguồn cung lớn, giá bán giảm đi nhanh chóng. Trước kia, mỗi mẫu có thể đem lại thu nhập khoảng 400-500 triệu đồng/năm thì nay giảm xuống chỉ còn khoảng 200-300 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí trồng trọt đi, thu nhập không quá lớn.

Nhận thấy thị trường có quá nhiều người trồng phật thủ quả, anh Dũng bắt đầu đi tìm hướng đi mới. Trong một lần tìm hiểu về phật thủ tại Trung Quốc, anh vô tình nhìn thấy một cây bonsai tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp. Anh Dũng bắt đầu nghiên cứu tìm tòi và làm thử phật thủ bonsai từ những cây lấy quả trong vườn nhà mình.

Người 'không có đối thủ' ở làng tỷ phú phật thủ ảnh 2

Những gốc phật thủ được bọc quả sẵn để vận chuyển đi nhiều địa phương khác nhau.

“Vào dịp Tết năm 2013, tôi bắt đầu chào bán ra thị trường những gốc bonsai đầu tiên. Nhưng vì là người đầu tiên, quy chuẩn về cái đẹp rất khó hình dung nên tôi vẫn chưa hài lòng dù thị trường đón nhận. Tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu về bonsai, học hỏi các thế cây, dáng cây bonsai của chuyên gia rồi áp dụng với phật thủ”, anh Dũng tâm sự.

Qua thời gian, dáng các gốc phật thủ của anh đẹp dần. Đặc biệt, Anh Dũng còn tìm ra cách làm rất hay để trong phật thủ đạt hiệu quả cao nhất. Anh dùng phần lớn thời gian trong năm trong việc tạo dáng cây sao cho đẹp nhất, gọi là cây phôi.

Đến giáp Tết, anh chọn những quả đẹp nhất tại vườn quả của mình ghép vào cây phôi. Do vậy, cây phật thủ bonsai vừa có dáng đẹp, quả cũng rất bắt mắt. Thậm chí, khách hàng muốn thêm bớt số lượng quả cũng rất dễ dàng.

Tay nghề của anh lên cao dần, nhiều người dân tại Đắc Sở mệnh danh anh Dũng là người “không có đối thủ” về làm phật thủ bonsai. Trung bình mỗi vụ Tết, phật thủ bonsai đem lại cho anh Dũng trên dưới 1 tỷ đồng.

“Tôi sẽ tìm tòi để cho ra thị trường nhiều cây phật thủ đẹp hơn nữa. Và tôi cũng sẽ làm cho đến khi thị trường chán phật thủ bonsai thì tôi lại đi tìm hướng khác”, anh Dũng vui vẻ tâm sự.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.