“Người không chân” hoàn tất giấc mơ Olympic

Oscar Pistorius khiến thế giới phải ngưỡng mộ với tinh thần “tàn nhưng không phế” Ảnh: AP
Oscar Pistorius khiến thế giới phải ngưỡng mộ với tinh thần “tàn nhưng không phế” Ảnh: AP
TP - “Người không chân” Oscar Pistorius vừa có tên trong danh sách tuyển điền kinh Nam Phi tới London 2012. Nhưng anh không dự Paralympic dành cho người tàn tật mà dự Olympic để đua tranh sòng phẳng với những VĐV lành lặn khác.

> Vinh quang của những người khuyết tật

Bị thương và phải cắt bỏ đôi chân từ năm 11 tuổi nhưng Oscar Pistorius không chịu đầu hàng số phận. Với đôi chân giả làm bằng hợp chất carbon, anh chàng người Nam Phi này là hiện tượng đặc biệt trong giới thể thao người khuyết tật khi từng đoạt bốn HCV Paralympic và giữ kỷ lục ở các cự ly 100m, 200m, 400m dành cho VĐV khuyết tật.

Khao khát trong Oscar Pistorius chưa dừng lại và anh mong muốn được dự thi tại một kỳ Olympic sòng phẳng như VĐV bình thường. Xuất hiện những e ngại từ giới chuyên môn cho rằng Oscar Pistorius sẽ có được lợi thế hơn các VĐV khác với đôi chân giả làm bằng hợp chất carbon. Tuy nhiên, năm 2008, tòa án thể thao thế giới (CAS) đã ra phán quyết công nhận Oscar Pistorius hoàn toàn đủ điều kiện để tham dự bất cứ một giải đấu điền kinh nào, kể cả Olympic.

Tuy nhiên, giấc mơ Olympic của chàng trai giàu nghị lực này vẫn chưa thể thành sự thật bởi năm đó anh thất bại trong cuộc đua tuyển chọn VĐV Nam Phi dự Olympic Bắc Kinh.

Nhưng Oscar Pistorius chưa bao giờ thôi nỗ lực và cố gắng của anh đã được đền đáp. “Tôi đã cười rất lớn khi nghe được thông tin mình nằm trong danh sách dự Olympic London 2012. Tuy nhiên, sau niềm vui là áp lực lớn. Bởi Olympic là sân chơi hoàn toàn khác biệt mà tôi chưa có bất cứ kinh nghiệm nào. Song điều tôi muốn nói là sẽ thể hiện hết khả năng tốt nhất của mình”, Oscar Pistorius nói.

Tại Olympic sắp tới, VĐV 25 tuổi này sẽ tranh tài ở hai nội dung chạy 400m và 400m tiếp sức. Đội chạy tiếp sức Nam Phi từng giành HCB tại Olympic Bắc Kinh 4 năm trước và sẽ là đối thủ cạnh tranh với đội chạy tiếp sức Jamaica với sự có mặt của những người chạy nhanh nhất hành tinh như Usain Bolt, Yohan Blake hay Asafa Powell.

Để chuẩn bị cho Olympic London, Pistorius vừa tham dự giải điền kinh Italy mở rộng. Anh về đích thứ nhì ở cự ly chạy 400m với thành tích 46.56, sau VĐV người Mỹ Calvin Smith giành HCV với 45.52. Thành tích tốt nhất mà Oscar Pistorius có được là 45.07. Như vậy, nếu thi đấu tốt, "người không chân" hoàn toàn có khả năng tranh chấp một tấm huy chương.

Tuy nhiên, với Oscar Pistorius, việc được tham dự thế vận hội giống như một VĐV bình thường đã là một thắng lợi. Dù kết quả thi đấu thực tế có như thế nào thì anh cũng đã hoàn thành giấc mơ lớn của cuộc đời mình.

Mục tiêu thiết thực nhất của Oscar Pistorius vẫn là bảo vệ thành công các tấm HCV giành được tại Paralympic ở các cự ly 100m, 200m và 400m. Anh sẽ tham dự đồng thời cả Olympic London 2012 và Paralympic London 2012.

Những tấm gương như Oscar Pistorius quả thực xứng đáng với “tinh thần Olympic” luôn hướng tới mục tiêu: cao hơn, nhanh hơn và xa hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.