Người kế nhiệm Hoa hậu Thùy Tiên sẽ lập kỷ lục cực sốc trong số các nàng Hậu Việt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tuy chưa biết ai sẽ trở thành 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam' 2022 nhưng chắc chắn, cô gái kế nhiệm Thùy Tiên sẽ có một kỷ lục đáng nể trong các nàng Hậu ở Việt Nam.

Tuy đây là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam được tổ chức nhưng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Lý do bởi Thùy Tiên đang là đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, nên rất nhiều cô gái đang muốn trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam để đại diện nước ta đi chinh chiến trong đấu trường sắc đẹp này.

Người kế nhiệm Hoa hậu Thùy Tiên sẽ lập kỷ lục cực sốc trong số các nàng Hậu Việt ảnh 1

Hiện giờ, cuộc thi đang nhận hồ sơ và đêm chung kết dự kiện tổ chức vào ngày 25/9. Thế có nghĩa là tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị là lên đường tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Quãng thời gian này phải nói là quá ngắn ngủi khi nhiều nàng Hậu khác có từ 6 tháng đến cả năm tập luyện, chuẩn bị các kỹ năng cần thiết trước khi tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Người kế nhiệm Hoa hậu Thùy Tiên sẽ lập kỷ lục cực sốc trong số các nàng Hậu Việt ảnh 2

Chính vì thế mà khán giả cho rằng thí sinh giành vương miện của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 phải là một cô gái đã chinh chiến qua nhiều cuộc thi, kỹ năng trình diễn, bản lĩnh tự tin cũng như khả năng tiếng Anh đều phải rất ổn để sẵn sàng tỏa sáng ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Và chắc chắn Thùy Tiên cũng sẽ hỗ trợ ban giám khảo rất nhiều trong việc tìm ra một thí sinh hội tụ những tiêu chí cần có của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế như quyến rũ, năng động và bản lĩnh.

Người kế nhiệm Hoa hậu Thùy Tiên sẽ lập kỷ lục cực sốc trong số các nàng Hậu Việt ảnh 3

Sắp tới, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ cùng Á hậu Kiều Loan và Á hậu Ngọc Thảo đến các trường đại học để truyền cảm hứng dự thi tới các bạn trẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm