Người kể chuyện về Sài Gòn bằng hình ảnh

0:00 / 0:00
0:00
Người kể chuyện về Sài Gòn bằng hình ảnh
SVVN - Tác giả của những bộ ảnh mang đậm hơi thở Sài Gòn, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, anh Bùi Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1992), đã dùng tình cảm đặc biệt của mình để tạo nên nhiều món quà tinh thần ý nghĩa.

Sài Gòn qua lăng kính Ở đâu cũng chụp

Trước khi trở thành “cha đẻ” của Ở đâu cũng chụp – tài khoản cá nhân đạt hơn 100.000 lượt theo dõi trên Instagram lẫn Facebook, lúc bấy giờ, khi đang còn là sinh viên của trường ĐH Kinh tế TP. HCM, Bùi Nguyễn Văn Nguyên đã dành bốn năm đại học để tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn - Hội. Tuy nhiên, theo lời kể của chàng trai Buôn Ma Thuột, cuộc sống của anh khi đó chỉ bó hẹp trong môi trường đại học chứ ít khi có dịp tiếp xúc bên ngoài, vì vậy, tình yêu Sài Gòn trong anh vẫn chưa được đánh thức. Sau này, khi ra trường, nhiều năm lăn lộn tại nơi đây, Sài Gòn đã cho anh nhiều trải nghiệm sống quý giá, có cả thành công lẫn thất bại và anh bắt đầu “cảm mến” đặc biệt vùng đất này.

Người kể chuyện về Sài Gòn bằng hình ảnh ảnh 1

Hình ảnh một góc chung cư cũ mà Bùi Nguyễn Văn Nguyên cho rằng là một trong những "đặc sản" của Sài Gòn. (Ảnh: NVCC)

Nói về việc chụp ảnh, Văn Nguyên cho biết, mục đích ban đầu của anh đơn thuần chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân và lưu giữ lại kỷ niệm ở những nơi mình đã đi qua. Tình cờ, cảm hứng ra đời Ở đâu cũng chụp xuất phát từ một buổi chiều ngắm hoàng hôn Sài Gòn. Nguyên tâm sự: “Lúc đó, mình thấy hạnh phúc khi chứng kiến một khoảnh khắc đẹp quá đỗi và khát khao làm một cái gì đó để chia sẻ cảm xúc của mình đến mọi người. Thế là một người bạn đã nhanh trí… lập tài khoản Instagram cho mình để giúp mình thực hiện ước mơ. Khi ấy, mình hứng thú vô cùng khi được bạn ủng hộ và nghĩ rằng sẽ cố gắng phát triển đứa con tinh thần nhiều hơn nữa”.

Theo Nguyên, xu hướng anh chọn là chụp ảnh lifestyle, nhờ vậy anh có dịp ghi lại những khoảnh khắc gần gũi trong đời sống. Cứ mỗi cuối tuần, với chiếc máy ảnh để sẵn trong balô, Nguyên sẽ “du lịch” khắp Sài Gòn để chụp lại bất cứ thứ gì. Ban đầu, chàng blogger chỉ đăng tải những bức ảnh “vô thưởng vô phạt” như một góc phố, con hẻm kèm theo caption là đôi dòng thơ. Dần dần, những sản phẩm của anh được chia sẻ rộng rãi và ngày càng được nhiều người biết đến. Từ đó, Nguyên cũng cho rằng, mình cần phải có sự đầu tư về mặt nội dung để thông qua những bức ảnh, anh có thể kể cho mọi người biết nhiều hơn về văn hóa của Sài Gòn: “Mình muốn biến những khung hình thành chất liệu tốt, làm tiền đề cho mọi người sáng tạo trong các ngành nghề".

Người kể chuyện về Sài Gòn bằng hình ảnh ảnh 2

Một cụ ông bán vé số qua ống kính của Nguyên. Chàng trai thường xuyên ghi lại những "khoảnh khắc rất đời" như vậy. (Ảnh: NVCC).

Nhờ vậy, những sự vật, con người vô cùng bình dị qua ống kính của Văn Nguyên đều có một câu chuyện phía sau, trong đó phải kể đến những chùm ảnh ấn tượng như: Hẻm Sài Gòn, Chữ Xưa Sài Gòn, Xinê Sài Gòn... Đặc biệt, với những con người đã gặp, anh đều có sự giúp đỡ nho nhỏ cho những ai gặp khó khăn để thể hiện lòng tử tế của mình. Qua quá trình tiếp xúc với họ, Nguyên nhận xét: “Người Sài Gòn sống không dè chừng chút nào. Họ đối xử chân tình với mình và không màng hơn thiệt”.

Dốc lòng vì Sài Gòn

Đầu năm 2019, Văn Nguyên đã thực hiện dự án mang tên “Ở đâu cũng có hoa bay”. Mục đích của dự án là tự tay gói 1.000 bó hoa để dành tặng cho những người phụ nữ ở Sài Gòn nhân dịp 8/3, cụ thể là những cụ bà sống neo đơn ở chung cư cũ, các cô lao công trên đường… Dự án đã tập trung được gần 70 người tham gia, bao gồm cả học sinh, sinh viên, người đi làm. Theo Nguyên, đó là ngày hạnh phúc nhất của mọi người, khi họ đã đi dọc các tuyến đường ở Sài Gòn trao tặng thành phẩm mình vất vả gói trong hai buổi tối mà không một lời than thở.

Người kể chuyện về Sài Gòn bằng hình ảnh ảnh 3

Tác phẩm của chàng blogger sinh năm 1992 được trình làng trong một dự án cộng đồng. Đây cũng là lần đầu những bức ảnh của anh bước vào đời thực. (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình dự án diễn ra, không đơn thuần là việc tặng hoa, Nguyên còn khuyến khích mọi người sau khi tặng, hãy ngồi lại trò chuyện, hỏi han chân thành, sau đó chào tạm biệt bằng một cái ôm. Lý giải về điều này, Nguyên cho biết: “Mình không muốn tạo ra thói quen trông chờ ở người được cho, qua việc chỉ đơn giản tặng quà cho họ. Mình muốn có thể có sự kết nối đặc biệt với họ để thấu hiểu hơn những tâm tư, khó khăn họ gặp phải. Thậm chí, có người đã nói rằng cả đời họ lần đầu mới được tặng hoa. Về phần người tham gia, ai cũng khóc vì xúc động”.

Người kể chuyện về Sài Gòn bằng hình ảnh ảnh 4

Với tâm niệm "Tập sống hào sảng giữa Sài Gòn", Nguyên đã dành tặng món quà tinh thần ý nghĩa cho những người phụ nữ "quên" ngày đặc biệt của mình, qua dự án "Ở đâu cũng có hoa bay". (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, Nguyên đang ấp ủ những dự án dài hơi về Sài Gòn, thậm chí còn dự tính viết một cuốn sách về vùng đất này. “Mình hy vọng, những tư liệu mình thu thập sẽ là chất liệu tốt để thế hệ sau có thể tìm đọc khi muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người Sài Gòn”, Nguyên thổ lộ. Là một người thích thú với Ở đâu cũng chụp, Nguyễn Ngô Thiên Hải bày tỏ: “Bình thường, người ta hay khoác cho Sài Gòn cái áo hoa lệ, nhộn nhịp, nhưng khi xem những bức ảnh của anh Nguyên, ta sẽ thấy một Sài Gòn rất bình yên, chậm rãi, không vội như thường nhật. Tuy nên thơ nhưng không mộng mị mà lại rất đời”.

“Blog của mình không phải là nơi “chỉ dẫn” cách thương Sài Gòn như thế nào mà chỉ là chất xúc tác trung gian để khơi dậy cảm xúc của mỗi người khi nghĩ về Sài Gòn, chọn thương Sài Gòn theo một cách riêng của họ. Và cũng thông qua những câu chuyện tỉ tê mỗi ngày trên trang blog này, hy vọng mình có thể truyền được chút ít cảm hứng sống tử tế đến với mọi người”, Văn Nguyên chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.