Người Iraq lo ngại về sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam

Cựu cầu thủ Abbas Obeid Jassim.
Cựu cầu thủ Abbas Obeid Jassim.
TPO - Abbas Obeid Jassim – cựu đội trưởng đội tuyển Iraq và hiện làm BLV thể thao tự do tỏ ra e ngại trước sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Theo cựu tiền vệ này, “Usood Al-Rafidain” sẽ không dễ có kết quả thuận lợi khi hai đội đối đầu tại Asian Cup 2019.

Trong suốt hành trình lên ngôi của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, truyền thông Iraq luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Đơn giản, vào tháng 1 tới đây, ĐTQG nước này sẽ đối đầu thầy trò Park Hang-seo tại vòng bảng Asian Cup 2019. Trong quá khứ, bóng đá Iraq từng gặp nhiều khó khăn trước các đội tuyển của Việt Nam, cụ thể như trận hòa 1-1 ở lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2018 trên sân Mỹ Đình hay trận thua của đội tuyển U23 nước này trước U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á.

Trong chia sẻ mới đây, cựu đội trưởng ĐT Iraq và hiện là BLV thể thao tự do - Abbas Obeid Jassim đã đưa ra những đánh giá của mình về bóng đá Việt Nam. Theo cựu tiền vệ 45 tuổi này, các đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây và sẽ không dễ để ĐT Iraq có thể giành 3 điểm trước ĐT Việt Nam khi hai đội đối đầu nhau tại bảng C vòng bảng Asian Cup 2019.

"Thời điểm năm 2007, chúng tôi là một tập thể mạnh với nhiều cầu thủ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm nên đã giành được chức vô địch. Tuy nhiên, ĐT Iraq lúc này lại không có được điều đó. Trong tay HLV trưởng không có những ngôi sao lớn, những cái tên có thể dẫn dắt toàn đội bằng trình độ cá nhân vượt trội”, Abbas Obeid Jassim cho hay.

"Iraq đã rơi vào một bảng đấu cực kỳ khó khăn. Cả Iran và Việt Nam đều là những đối thủ rất giỏi. Tôi đã theo dõi rất kỹ Việt Nam ở giải U23 Châu Á và ASIAD 2018, họ là một tập thể đồng đều và có lối chơi rất thuyết phục. Thật khó để đoán được đội nào sẽ đi tiếp ở bảng đấu này. Tôi cho rằng Iraq hoàn toàn có khả năng vào lọt vào Tứ kết nhưng gần như chẳng có cơ hội để tiến xa hơn. Có quá nhiều đội bóng mạnh góp mặt ở giải đấu năm nay. Dù sao, dưới sự chỉ đạo của HLV Katanec, tôi vẫn hy vọng các cầu thủ có thể tạo nên điều gì đó bất ngờ”, cầu thủ từng có 28 lần khoác áo ĐT Iraq nói thêm.

MỚI - NÓNG