'Người hùng mạng' ở Hàn Quốc bị bóc phốt

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Thần tượng mạng” của không ít người trẻ tuổi Hàn Quốc “Đại úy Ken Rhee” bị bóc phốt không hề tham gia chiến đấu ở Ukraine mà chỉ ở khách sạn tại Ba Lan rồi dàn dựng video.

Vừa mới làm sáng tỏ tin đồn “chết trận”, thì người nổi tiếng trên mạng Internet Hàn Quốc “Đại úy Ken Rhee” lại rơi vào lùm xùm mới.

Theo các cơ quan truyền thông Hàn Quốc như Chosun IlboKookmin Ilbo ngày 24/3, một cư dân mạng tự nhận là một sinh viên trao đổi Hàn Quốc đã tiết lộ thông tin rằng anh ta đã gặp Ken Rhee và ê-kíp trong một khách sạn ở Ba Lan.

'Người hùng mạng' ở Hàn Quốc bị bóc phốt ảnh 1

Ken Rhee khoe ảnh trên tài khoản cá nhân

Theo báo chí Hàn Quốc, người sinh viên này kể gặp Ken Rhee và nhóm của anh ta tại khách sạn cũng là nơi cậu ở và hàng ngày thấy anh ta ăn sáng trong nhà ăn của khách sạn. Người sinh viên cho biết, khách sạn họ ở một nơi không thể vượt biên sang khu vực an toàn ở Ukraine, không có tiếng súng, an ninh rất tốt, cũng có rất nhiều người Ukraine sinh sống ở đây.

Người lưu học sinh viết trong tin nhắn, nhóm của Ken Rhee có ba người và hai người khác là trợ lý làm phim, có mang theo thiết bị quay phim. “Họ nói đến đây để quay phim và họ quay một thứ gì đó tương tự như phim chiến tranh. Bởi vì Ken Rhee đang diễn xuất, lúc đầu tôi nghĩ anh ta là một diễn viên”.

Anh ta cũng nói thấy Ken Rhee đóng phim rất giỏi. “Trong quá trình quay phim (Ken Rhee) thường luôn miệng nhắc các trợ lý: Phải thật giống với thực chiến nhé”. Mỗi cảnh đều quay đi quay lại nhiều lần cho đến khi thật hài lòng, xem ra Ken Rhee là một người cầu toàn, một diễn viên rất đam mê diễn xuất. Người lưu học sinh cũng nói rằng Ken Rhee dường như đã lo lắng về việc quay phim và nhóm này sẽ lên đường trở về Hàn Quốc sau khi đảm bảo rằng đã quay đủ tư liệu.

Nội dung tiết lộ này ngay lập tức làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng Internet Hàn Quốc. Kuomin Ilbo viết, nếu nội dung liên quan là sự thật thì nghĩa là Ken Rhee đang dàn dựng một trò hề để đánh lừa người dân Hàn Quốc. Cũng có cư dân mạng cho rằng nếu không có bằng chứng như ảnh chụp và video thì nội dung tiết lộ của người học sinh không đáng tin. Cho đến nay, Ken Rhee vẫn chưa lên tiếng về điều này.

Theo những thông tin trước đó, người nổi tiếng trên Internet Hàn Quốc “Đại úy Ken Rhee” từng phục vụ trong lực lượng Đặc nhiệm của Hải quân Hàn Quốc (UDT), sau khi giải ngũ bắt đầu giới thiệu các kỹ năng chiến thuật của lực lượng đặc biệt trên kênh Youtube có tên “ROKSEAL” của anh ta.

Sau khi xuất hiện trên chương trình tạp kỹ nổi tiếng của Hàn Quốc và với vai trò người hướng dẫn, sự nổi tiếng của Ken Rhee đã tăng lên nhanh chóng, và lượng người theo dõi tài khoản Youtube ở nước ngoài của anh ta đã vượt quá 780.000.

Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ thành lập “Binh đoàn Quốc tế Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine” bao gồm các tình nguyện viên nước ngoài, Ken Rhee đã bất chấp can ngăn của chính phủ Hàn Quốc, hôm 6/3 tuyên bố rằng anh ta và các đồng đội được lựa chọn đã lên đường tới Ukraine để tham chiến chống quân Nga.

Sau khi nhập cảnh, suốt một thời gian Ken Rhee bặt tin khiến nhiều người hâm mộ cho rằng anh ta đã “tử trận”. Vào ngày 15/3, trang Chosun Ilbo đưa tin rằng Ken Rhee vẫn còn sống, nhưng sau khi vào Ukraine, anh ta cảm thấy chiến tranh quá ác liệt, tính mạng bị đe dọa, vì vậy anh ta quyết định rời khỏi Kiev. Tuy nhiên, khi nhập cảnh Ba Lan, anh ta và cả nhóm phải ở gần biên giới do vấp phải sự phản đối của chính quyền.

Nhưng sau đó Ken Rhee đã bác bỏ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, nói rằng Chosun Ilbo dối trá, anh ta chưa bao giờ tiếp cận khu vực biên giới, nhưng hai thành viên trong nhóm đã bỏ đi: “Các thành viên trong nhóm của tôi đã an toàn rời khỏi Ukraine. Chỉ có một mình tôi ở lại. Hiện tại tôi có rất nhiều việc phải làm. Sẽ không có tin tức gì thêm về tôi cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Hàng ngày tôi đều bận chiến đấu. Tweet này sẽ sớm bị xóa”.

“Đại úy Ken Rhee” đã nói rõ rằng cho đến nay không có kế hoạch trở lại Hàn Quốc, anh ta nói: “Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Nhưng tôi không thể quay về Hàn Quốc bây giờ. Tình hình trên chiến trường rất nghiêm trọng, tất cả các chiến binh đều đã rút đi, không có ai ở đây nữa”. Sau đó ít lâu, Ken Rhee đã xóa tweet này, kể từ ngày 15/3, anh ta không cập nhật lại nội dung mới.

Theo truyền thông Hàn Quốc News 1, cảnh sát Seoul tiết lộ rằng hai người đi cùng Ken Rhee đã trở về Hàn Quốc vào sáng ngày 16/3 và họ sẽ bị cảnh sát điều tra sau 7 ngày cách ly. Sau khi tin tức được phanh phui, đã khiến một bộ phận cư dân mạng Hàn Quốc chế giễu: “Phim hết rồi hả?”, “Chẳng phải là phải giúp Ukraine sao? Chiến tranh còn chưa kết thúc, sao đã quay về?”, “Rốt cục các người đi làm gì vậy?”

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/3 cho biết, qua xác nhận tính đến ngày 18/3, có tổng cộng 9 công dân Hàn Quốc tự ý nhập cảnh Ukraine mà không có sự chấp thuận của chính phủ vẫn chưa rời đi. Dự đoán mục đích nhập cảnh của họ chủ yếu là để tình nguyện tham gia “Binh đoàn quốc tế”.

Bộ Ngoại giao đang làm việc để tìm hiểu nơi ở của những người này, đồng thời kêu gọi công chúng nhận rõ thực tế Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh, và không đến Ukraine, nơi bị cấm đi lại nếu không được phép; nếu không họ có thể vi phạm “Luật Hộ chiếu” và phải đối mặt với các hình phạt hình sự và xử phạt hành chính liên quan đến hộ chiếu.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.