Người hùng của Bayern xứng danh ‘Vua danh hiệu’

Kingsley Coman (giữa) nâng cúp Champions League.
Kingsley Coman (giữa) nâng cúp Champions League.
TPO - Cho dù mới 24 tuổi, nhưng người hùng của Bayern Munich - Kingsley Coman đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

Rạng sáng nay, Bayern Munich đã đánh bại PSG với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Kingsley Coman để lên ngôi vô địch Champions League, qua đó hoàn thành cú ăn 3 ở mùa giải  2019/2020.

Trong các trận đấu trước, Kingsley Coman chỉ là phương án dự bị của HLV Hansi Flick, nhưng anh bất ngờ được ra sân ngay từ đầu ở trận chung kết. Ngôi sao người Pháp đã không phụ sự tin tưởng của Flick và ghi bàn thắng quyết định ở phút 59. Anh cũng được ban tổ chức bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho dù chỉ thi đấu 68 phút trước khi nhường chỗ cho Ivan Perisic.

Ở tuổi 24 lẻ 71 ngày, Coman là cầu thủ trẻ thứ nhì trong lịch sử Champions League nhận giải thưởng cao quý này. Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất giật giải xuất sắc nhất chung kết Champions League thuộc về Lionel Messi, người tỏa sáng giúp Barca vô địch vào năm 2011 khi mới gần 24 tuổi.

Đáng chú ý, đây đã là chiếc cúp thứ 20 Coman giành được trong sự nghiệp non trẻ của mình. Kể từ khi ra mắt đội một PSG vào tháng 2 năm 2013 - khi mới 16 tuổi 8 tháng 4 ngày, Coman đã chơi tổng cộng 193 trận đấu, ghi được 35 bàn thắng. Như vậy, cứ trung bình 9,65 trận đấu, ngôi sao người Pháp lại có một lần nâng cúp - một con số quá “khủng”.

Tại PSG, Coman có 2 lần đăng quang Ligue 1 (2012/13, 2013/14), 1 cúp liên đoàn Pháp (2013/14) và giành Siêu cúp Pháp 2013. Mùa hè 2014, anh chuyển đến Juventus theo dạng tự do. Tại Juve, tài năng trẻ này có thêm 2 chức vô địch Serie A (2014/15, 2015/16), 1 Copa Italia (2014/15) và 1 Siêu cúp Italia 2015.

Ở mùa giải  2015/16, Coman chỉ chơi đúng 2 trận cho Juventus nhưng vẫn có tên nhận 2 danh hiệu nói trên. Sau đó, anh chuyển sang Bayern theo dạng cho mượn trước khi được Hùm xám mua đứt vào năm 2017.

Tại Bayern, Coman tiếp tục gặt hái một loạt danh hiệu, bao gồm 5 Đĩa bạc Bundesliga liên tiếp từ năm 2016 đến 2020, 3 DFB-Pokal (2015/16, 2018/19, 2019/20), 3 Siêu cúp Đức (2016, 2017, 2018) và mới nhất chính là Champions League 2019/20.

Thành tích quá khủng của Coman khiến nhiều người hâm mộ gọi vui anh là “Vua danh hiệu”, cho dù số cúp mà ngôi sao này đạt được còn kém xa Dani Alves (40 cúp), Ryan Giggs (35 cúp) và Lionel Messi (34 cúp).

MỚI - NÓNG