Người giúp việc đạo diễn vụ cướp 2 tỷ đồng của gia chủ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai của Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi), Lê Hồng Khanh (42 tuổi), Trần Minh Trung (37 tuổi), Bùi Thị Thảo (26 tuổi, là vợ của Khanh), Lê Thị Dư (72 tuổi) và Lê Thị Hồng (35 tuổi) để điều tra về tội “cướp tài sản”. Đây là nhóm người đã xông vào căn biệt thự trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 khống chế con của chủ nhà, cướp đi hơn 2 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, bà Lê Thị Dư làm giúp việc cho chủ nhà trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 được khoảng 30 năm nay. Lê Thị Hồng cũng làm giúp việc tại đây được khoảng 10 năm. Do ở chung nhiều năm nên bà Dư và Hồng biết gia chủ có điều kiện kinh tế và thường để lượng lớn tiền mặt ở nhà.

Thời gian gần đây, bà Dư thường kể chuyện của gia chủ cho cháu ngoại là Thảo. Sau khi Thảo lên TPHCM sinh sống, bà Dư, Hồng và Thảo thường xuyên giữ liên lạc, gặp gỡ nhau. Do lâm vào nợ nần nên cả ba người bàn bạc lên kế hoạch và rủ người thân cướp tài sản của chủ nhà để lấy tiền tiêu xài.

Người giúp việc đạo diễn vụ cướp 2 tỷ đồng của gia chủ ảnh 1

Bà Lê Thị Dư (giữa) đạo diễn vụ cướp tài sản của chủ nhà

Ngày 6/4, bà Dư và Hồng gọi điện cho Thảo bàn về kế hoạch dựng hiện trường giả để cướp tài sản và xác định thời điểm ra tay thích hợp nhất là tối thứ 7 (ngày 9/4), khi gia đình chủ nhà ra ngoài ăn uống. Thảo sau đó gọi điện rủ thêm chồng và mẹ ruột là Đào Thị Dụng và Dụng rủ thêm Trần Minh Trung (chồng Dụng) cùng vào TPHCM gặp Thảo để bàn bạc cụ thể.

Các đối tượng bàn bạc kịch bản cụ thể với bà Dư và Hồng qua Zalo. Theo kịch bản, bà Dư và Hồng là nội gián đóng vai nạn nhân; Thái sẽ đóng vai người giao hàng để xông vào nhà, Khanh đi cùng Thái vờ khống chế hai người giúp việc rồi lục tìm, cướp tài sản. Còn Thảo, Trung giữ vai trò đứng ngoài cảnh giới.

Theo điều tra ban đầu, bà Lê Thị Dư làm giúp việc cho chủ nhà trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 được khoảng 30 năm nay. Lê Thị Hồng cũng làm giúp việc tại đây được khoảng 10 năm. Do ở chung nhiều năm nên bà Dư và Hồng biết gia chủ có điều kiện kinh tế và thường để lượng lớn tiền mặt ở nhà.

Tối 9/4, khi gia đình chủ nhà đi ăn tối, chỉ còn em S., 14 tuổi (con của chủ nhà) ở nhà cùng hai nữ giúp việc thì bà Dư nhắn tin cho đồng bọn kéo đến để thực hiện kế hoạch. Nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy đến trước nhà, Thái đóng giả là người giao hàng để bấm chuông, khi Hồng ra mở cửa thì lập tức xông vào, Khanh cũng ập vào nhà, khống chế hai nữ giúp việc và em S., dùng hung khí hăm dọa để cướp tài sản.

Chỉ trong vòng 20 phút, nhóm đối tượng đã dựng màn kịch khống chế, uy hiếp và cướp đi số tiền hơn 2 tỷ đồng (gồm 1,8 tỷ VND và 10.000 USD) rồi lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Cướp được tiền, cả nhóm trở về căn phòng trọ trên địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân chuẩn bị chia nhau. Riêng bà Dư và Hồng vẫn ở lại nhà nạn nhân đóng vai bị hại và cung cấp lời khai cho Công an.

Người giúp việc đạo diễn vụ cướp 2 tỷ đồng của gia chủ ảnh 2

Hình ảnh hai đối tượng lục soát lấy đi tài sản hơn 2 tỷ đồng được camera ghi lại

Qua phân tích lời khai, dữ liệu, dấu vết thu được tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện nghi vấn về lời khai của bà Dư nên tập trung đấu tranh. Sau hơn 2 giờ nhận tin báo, Công an đã xác định được bà Dư là nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định được nơi lẩn trốn của nhóm đối tượng và tổ chức vây ráp. Khi cả nhóm đang tụ tập ăn uống, bàn cách chia tiền thì bị Công an ập vào bắt quả tang cùng toàn bộ số tiền vừa cướp được.

MỚI - NÓNG