Người ghi bàn đầu tiên tại Siêu cúp Quốc gia

Quang Huy (bìa phải) cùng các học trò ở đội U15 Bình Định. Ảnh: NVCC
Quang Huy (bìa phải) cùng các học trò ở đội U15 Bình Định. Ảnh: NVCC
TP - Siêu cúp Quốc gia lần đầu tiên tổ chức năm 1999 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) là cuộc so tài giữa Thể Công và đội bóng đến từ phương Nam- Công an (CA) TPHCM, nhưng cầu thủ đóng dấu giày trong 2 bàn đầu (có bàn mở tỷ số) đã chơi rất hay lại đến từ miền Trung, tiền đạo trẻ Bùi Đoàn Quang Huy.

Năm 1999, lần đầu tiên Siêu cúp Quốc gia do báo Tiền Phong và LĐBĐ Việt Nam phối hợp tổ chức với trận tranh tài giữa Thể Công và CATPHCM gây ấn tượng khó quên trong lòng người hâm mộ. Tiền đạo trẻ người Bình Định - Bùi Đoàn Quang Huy lúc đó mới 21 tuổi đã bất ngờ tỏa sáng trong màu áo Thể Công khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới CATPHCM và có đường chuyền thông minh giúp Trương Việt Hoàng nhân đôi cách biệt.

Đáng tiếc là Quang Huy lại không chơi trọn vẹn cả trận, phải rời sân sớm theo ý đồ chiến thuật của HLV, qua đó “nhường” danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận Siêu cúp cho “nhạc trưởng”, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, dù nhiều người đánh giá anh mới chính là “ngôi sao” của trận đấu. Nhưng Quang Huy cũng chẳng suy nghĩ gì cả vì đối với anh “chiến thắng của tập thể là quan trọng nhất. Em nghĩ anh Hồng Sơn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cũng đúng thôi”!

Đây cũng là trận Siêu cúp đầu tiên có HLV ngoại quốc cầm quân - HLV người Pháp Arcorsi dẫn dắt CATPHCM và đội này đã thua trận. Người thắng là thượng tá, từng là hậu vệ danh tiếng của Thể Công - HLV Vương Tiến Dũng.

Kỷ niệm để đời

17 năm đã trôi qua, nhớ lại kỷ niệm của trận tranh Siêu cúp Quốc gia ngày nào, Quang Huy vẫn bồi hồi: “Trận Siêu cúp năm 1999 là trận đấu ra mắt của tôi ở Thể Công. Trước trận đấu lớn, tôi cũng hồi hộp khó tả nhưng quyết tâm rất cao, tôi rất háo hức được thể hiện mình trước khán giả trong màu áo mới, bởi khi đó tôi vẫn nghĩ mình vốn là một cầu thủ tỉnh lẻ, được tham dự trận đấu này là một niềm vinh dự rất lớn nên phải quyết tâm rất nhiều.

Khi HLV Vương Tiến Dũng công bố đội hình xuất phát có tên mình tôi càng trở nên phấn khích, xen lẫn trong đó là chút hồi hộp. Nên nhớ khi đó Thể Công có 2 tiền đạo rất tốt là Phương Nam và Công Tuyền nhưng qua thời gian tập luyện thì tôi được BHL và nhất là HLV Vương Tiến Dũng tin tưởng trao cho suất đá chính”.

Đấy cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Quang Huy với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, qua hình ảnh của một tài năng trẻ từng được HLV Karl Heinz Weigang gọi vào ĐTVN năm 1996, khi mới 19 tuổi.

Bùi Đoàn Quang Huy sinh năm 1977, xuất thân từ lò bóng đá năng khiếu Bình Định. Thời “vàng son” của Quang Huy khi còn khoác áo cho đội bóng Bình Định là năm 1997, khi ấy anh giành giải “Vua phá lưới” ở giải bóng đá hạng Nhất với 16 bàn thắng ghi được. Trước đó, năm 1996, Bùi Đoàn Quang Huy mới 19 tuổi đã vinh dự được HLV Karl Heinz Weigang gọi vào đội tuyển Việt Nam.

Năm 2004, sau khi giã từ sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, Quang Huy làm thủ tục để sang sống ở Đức. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh không đi nữa và chọn TPHCM để lập nghiệp. Năm 2007, khi bố mất, gia đình chẳng còn ai làm chỗ dựa cho mẹ anh nên Quang Huy chuyển về Quy Nhơn sống và quyết định đi theo con đường HLV.

Năm 2010, Quang Huy dẫn dắt đội U13 Bình Định. Ở mùa giải đầu tiên, anh đã đưa đội U13 Bình Định lọt vào Vòng chung kết và sau đó thi đấu khá thành công tại Giải bóng đá thiếu niên Đông Nam Á, tổ chức tại Thái Lan. Hiện nay Quang Huy là HLV U15 trường Năng khiếu TDTT Bình Định.

Người ghi bàn đầu tiên tại Siêu cúp Quốc gia ảnh 1
MỚI - NÓNG