Người được trả lương cao nhất thế giới Lionel Messi giàu cỡ nào?

TPO - Vượt qua LeBron James, Cristiano Ronaldo và Neymar, Lionel Messi là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới hiện nay. Anh nắm trong tay khối tài sản ròng hơn 600 triệu USD.

Vận động viên kiếm nhiều tiền nhất năm

Người được trả lương cao nhất thế giới Lionel Messi giàu cỡ nào? ảnh 1

Lionel Messi là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Getty Images.

Theo Forbes, siêu sao bóng đá người Argentina Lionel Messi kiếm được 130 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022, vượt qua LeBron James, Cristiano Ronaldo và Neymar để trở thành vận động viên được trả lương cao nhất thế giới hiện nay.

Phần lớn số tiền trên đến từ khoản thu nhập trên sân cỏ trong năm qua, 75 triệu USD, nhiều hơn bất kỳ vận động viên thể thao nào khác trên hành tinh. Chỉ riêng mức lương tại Paris Saint-Germain của anh đạt mức 35 triệu USD/năm, có nghĩa là anh kiếm được 673.000 USD/tuần, tương đương 96.000 USD/ngày. Ngoài ra, theo Evening Standard, cầu thủ 35 tuổi bỏ túi khoản phí gia nhập trị giá 26 triệu USD khi ký hợp đồng với đội tuyển Pháp vào mùa hè 2021.

Thu nhập ngoài bóng đá của Messi là 55 triệu USD trong năm qua, chỉ thua biểu tượng quần vợt Roger Federer và siêu sao bóng rổ NBA LeBron James. Cụ thể, anh có mối quan hệ hợp tác trị giá 20 triệu USD/năm với nền tảng Socios (ứng dụng điện thoại được tạo ra để dành riêng cho người hâm mộ bóng đá). Số còn lại đến từ các hợp đồng quảng cáo với Adidas, Budweiser và PepsiCo. Tháng 6/2021, anh cũng trở thành đại sứ thương hiệu của Hard Rock International.

Wealthy Gorilla ước tính Messi sở hữu giá trị ròng hơn 600 triệu triệu USD. Theo Forbes, danh thủ 8X kiếm được 1,15 tỷ USD trong suốt sự nghiệp ở trong và ngoài sân cỏ. Chỉ có ba vận động viên đang làm nghề là LeBron James, Cristiano Ronaldo và Tiger Woods từng kiếm được nhiều tiền hơn.

Messi tiêu tiền như thế nào?

Người được trả lương cao nhất thế giới Lionel Messi giàu cỡ nào? ảnh 2

Messi sở hữu khối tài sản ròng hơn 600 triệu USD. Ảnh: Instagram.

Một trong những sở thích lớn nhất của Messi là xe sang. Theo Goal, Messi có bộ sưu tập xe hơi ấn tượng, bao gồm Pagani Zonda Tricolore trị giá 2 triệu USD, Ferrari F430 Spyder, Dodge Charger SRT8 và Maserati Gran Turismo...

Chân sút người Argentina từng được cho đã mua chiếc xe đắt nhất từ ​​trước đến nay, chiếc Ferrari 335 Sport Spider Scaglietti đời 1957, với giá 37 triệu USD vào năm 2016. Tuy nhiên, anh phủ nhận tin đồn này bằng bài đăng trên Instagram có nội dung châm biếm. Trong đó, anh chia sẻ bức ảnh anh ấy đang cầm chiếc ôtô đồ chơi, kèm chú thích: “Xe mới của tôi”.

Tài sản sang trọng nhất của Messi là biệt thự trị giá 7 triệu USD ở vùng ngoại ô Castelldefels, Barcelona (Tây Ban Nha). Đây là khu vực riêng tư, cấm bay. Biệt thự có hồ bơi, phòng tập thể dục trong nhà, phòng chiếu và spa, cũng như tầm nhìn tuyệt đẹp ra dãy núi Catalan và bãi biển gần đó. Ngoài ra, bất động sản còn bao gồm một sân bóng, nơi Messi thích chơi đùa với chú chó Hulk.

Messi cũng sở hữu một “ngôi nhà sinh thái” lấy chủ đề xoay quanh sự nghiệp của anh, một biệt thự ở quê hương Rosario, Argentina, và một tầng của chung cư cao cấp ở Saint Isles Beach, Florida, Mỹ, được anh mua với giá 7,3 triệu USD vào năm 2021.

Người được trả lương cao nhất thế giới Lionel Messi giàu cỡ nào? ảnh 3

Messi cùng vợ con sống trong biệt thự 7 triệu USD ở Barcelona. Ảnh: Instagram.

Từ năm 2017, Messi sở hữu chuỗi khách sạn MiM Hotels, được điều hành bởi Majestic Hotel Group, tập đoàn có các khu nghỉ dưỡng ở Ibiza, Majorca và Barcelona (đều ở Tây Ban Nha).

Năm 2021, thương hiệu khai trương khu nghỉ dưỡng mùa đông đầu tiên ở trung tâm dãy núi Pyrenees, trong Thung lũng Aran (Tây Ban Nha). Theo Forbes, khách sạn 4 sao này có 141 phòng, spa, bể bơi trong nhà, trung tâm thể dục và dịch vụ hướng dẫn leo núi.

Tuy nhiên, Messi buộc phải phá hủy khách sạn của mình ở Barcelona. Messi mua tòa nhà vào năm 2017 với giá 35 triệu USD. Không may, ban công của khách sạn quá lớn so với mức cho phép. Messi không thể khắc phục vì việc loại bỏ hoặc thu nhỏ kích thước ban công đều có thể dẫn đến việc khách sạn bị sập…

Thú vui khác của Messi là du lịch vòng quanh thế giới. Để phục vụ nhu cầu đi lại nhiều, danh thủ tậu máy bay riêng Gulfstream V năm 2004 với giá 15 triệu USD. Chuyên cơ bao gồm hai phòng bếp và phòng tắm, đồng thời có thể chứa tối đa 16 hành khách. Đuôi máy bay in số 10 - số áo của anh từ thời còn ở Barcelona và tên vợ, Antonella, cùng các con trên bậc thang.

Mùa hè này, Messi tổ chức sinh nhật lần thứ 35 cùng gia đình tại Ushuaia, khách sạn bên bờ biển ở Ibiza. Các đồng đội cũ là Cesc Fabregas và Luis Suarez cùng vợ của họ cũng tham gia.

Theo tờ Miami Herald, Messi chọn đi nghỉ ở bãi biển Miami, Nam Florida, sau khi tuyển Argentina vô địch Copa America 2021. Anh thuê biệt thự 4 tầng trị giá 10.000 USD/đêm ở thị trấn đảo Key Biscayne làm nơi ở trong kỳ nghỉ. Biệt thự có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, phòng tập thể dục, sân thượng và bể bơi vô cực.

Người được trả lương cao nhất thế giới Lionel Messi giàu cỡ nào? ảnh 4

Messi đi du lịch bằng chuyên cơ 15 triệu USD. Ảnh: Instagram.

Siêu sao nhân ái

Không chỉ biết hưởng thụ cuộc sống xa hoa, Messi còn quan tâm đến từ thiện. Năm 2007, anh hợp tác với Unicef (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc) thành lập Quỹ Leo Messi, nhằm giúp đỡ những trẻ em dễ bị tổn thương trên khắp thế giới.

Theo Unicef, năm 2017, Messi quyên góp khoản tiền lớn giúp quỹ xây dựng lớp học cho 1.600 trẻ em mồ côi vì chiến tranh ở Syria. Năm 2019, quỹ quyên góp 218.000 USD để cung cấp thức ăn và nước uống cho người dân ở Kenya.

“Tôi hào hứng mỗi khi thấy một đứa trẻ mỉm cười, khi chúng nghĩ rằng có hy vọng, khi chúng cảm thấy hạnh phúc. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định thành lập Quỹ Leo Messi. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để mang lại hạnh phúc cho bọn trẻ bằng chính sức lực và sự cống hiến mà tôi cần để tiếp tục là một cầu thủ bóng đá”, anh viết trên trang web của quỹ.

Người được trả lương cao nhất thế giới Lionel Messi giàu cỡ nào? ảnh 5

Messi lập quỹ từ thiện để giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn trên khắp thế giới. Ảnh: Instagram.

Theo SCMP
Tin liên quan