'Người đóng thế' trên ghế huấn luyện tuyển Thái Lan là ai?

Sirisak Yodyardthai khi còn dẫn dắt Thai Honda
Sirisak Yodyardthai khi còn dẫn dắt Thai Honda
TPO - Sáng nay, tuyển Thái Lan đã gây sốc khi quyết định sa thải nhà cầm quân Milovan Rajevac và bổ nhiệm trợ lý Sirisak Yodyardthai làm HLV tạm quyền trong phần còn lại ở Asian Cup 2019.

Ngay sau thất bại thảm hại trước tuyển Ấn Độ ở trận ra quân Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan đã chính thức sa thải HLV kỳ cựu Milovan Rajevac và đặt niềm tin vào cái tên khá lạ lẫm: Sirisak Yodyardthai.

Với nhiều người, đây là quyết định hoảng loạn của Liên đoàn bóng đá Thái Lan sau các thất bại liên tiếp. Thế nhưng, Sirisak Yodyardthai là cái tên xứng đáng nhận được sự kỳ vọng từ người hâm mộ nước này.

Sirisak Yodyardthai năm nay 49 tuổi. Ông từng 9 năm thi đấu cho Osotspa (tiền thân của Jumpasri United) trước khi giải nghệ vào năm 1997 khi mới 28 tuổi. Sau khi treo giày, Sirisak chuyển sang công tác huấn luyện các đội bóng trẻ và làm trợ lý huấn luyện viên.

Năm 2016, ông dẫn dắt đội bóng ở hạng 2 Thái Lan, Thai Honda và gây tiếng vang lớn khi giúp họ thăng hạng Thai League ngay trong mùa giải đầu tiên. Sau chiến công này, Sirisak Yodyardthai được bầu chọn là HLV hay nhất Thái Lan. Tuy vậy, niềm vui của ông và Thai Honda chỉ kéo dài đến tháng 4 năm 2017, thời điểm ông bị sa thải vì kết quả 3 thắng, 8 thua ở hạng đấu cao nhất Thái Lan.

Sau khi thất nghiệp, Sirisak Yodyardthai được LĐBĐ Thái Lan (FAT) tin tưởng bổ nhiệm làm trợ lý của tân HLV trưởng Milovan Rajevac cũng trong năm 2017. Ông đã gắn bó với công việc này từ đó đến nay và được FAT chọn thay thế chính Rajevac.

Trong số các tuyển thủ Thái Lan hiện tại, có không ít ngôi sao là trò cũ của Sirisak Yodyardthai ở đội trẻ cũng như ở Thai Honda. Vị HLV 49 tuổi này nổi tiếng với cuộc đời nhiều biến động và từng trải qua vô số công việc khác nhau để theo đuổi đam mê với trái bóng. 

Thử thách đầu tiên của Sirisak Yodyardthai trên cương vị HLV tạm quyền tuyển Thái Lan sẽ là trận đấu với Bahrain vào ngày 10/1 sắp tới. Đây là trận đấu "Voi chiến" buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp.

MỚI - NÓNG