Người di cư cướp tàu chở dầu Malta

Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini. (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini. (Ảnh: AP)
TPO - Lực lượng vũ trang Malta cho biết một biệt đội của họ đã giành lại được con tàu chở dầu bị người di cư chiếm mất, và đang đưa con tàu này về cảng cùng nhóm người di cư và thủy thủ đoàn.

Lực lượng vũ trang Maltan hôm nay nói rằng quyền kiểm soát con tàu đã được trao lại cho chỉ huy tàu và nó đang được hộ tống về cảng của nước này để bàn giao nhóm người di cư cho cảnh sát điều tra, AP đưa tin.

Giới chức Malta và Ý cho biết nhóm người di cư đã chiếm quyền kiểm soát con tàu chở hàng sau khi được tàu này cứu trên Địa Trung hải. Nhóm người di cư sau đó ép thủy thủ đoàn lái con tàu đang đi theo hướng Libya phải quay lên phía bắc châu Âu. Con tàu đã cứu khoảng 120 người trước khi nó bị chiếm quyền kiểm soát.

Bộ Nội vụ Ý gọi đây là “vụ cướp biển đầu tiên do người di cư gây ra trên vùng biển cả”.

(tiếp tục cập nhật)

MỚI - NÓNG