Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật

0:00 / 0:00
0:00
Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật
SVVN - Cô gái người Việt Nam sinh sống tại Nhât Bản đã tự may trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, và đeo khẩu trang đi khắp nơi trên đất nước này, nhằm mục đích kêu gọi mọi người cùng chung tay chống dịch, ngay khi dịch bệnh COVID-19 vừa xảy ra lần đầu tiên trên đất nước Nhật Bản. Hành động đó đã thu hút được sự hưởng ứng và ủng hộ của rất nhiều người.

Lê Yến Linh hay còn có tên tiếng Anh là Mam Rotha (2004). Yến Linh sinh ra ở Việt Nam nhưng hiện tại cô bạn đang định cư cùng gia đình tại đất nước Nhật Bản. Khi dịch bệnh COVID-19 vừa diễn ra lần đầu tiên tại đất nước Nhật Bản nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, Yến Linh đã tự may trang phục áo dài truyền thống Việt Nam và đeo khẩu trang đi khắp nơi trên đất nước để kêu gọi mọi người cùng chung tay chống dịch.

Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật ảnh 1
Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật ảnh 2
Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật ảnh 3

Những nơi Yến Linh đến bao gồm trường học, các ngôi chùa và những nơi công cộng để kêu gọi mọi người luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, và rửa tay sạch sẽ để bảo vệ cho chính bản thân mình cũng như tất cả mọi người. Yến Linh chia sẻ: “Mong rằng dịch bệnh sẽ qua đi, để những người du học sinh, những người sống tại nước ngoài có cơ hội về thăm gia đình người thân của mình”.

Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật ảnh 4
Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật ảnh 5

Với vóc dáng cuốn hút, chiều cao lí tưởng, hình ảnh cô gái Việt duyên dáng trong tà áo dài truyền thống đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và hưởng ứng, không chỉ riêng người dân Nhật Bản mà còn cả ở Việt Nam. Bằng cách này, Yến Linh hy vọng mọi người có thể nâng cao ý thức hơn, trong việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe giữa mùa dịch đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Hành động của cô bạn cũng giúp mỗi người chúng ta thêm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam, dù sống ở đâu vẫn luôn tự hào vì là người Việt Nam.

Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật ảnh 6
Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật ảnh 7

Yến Linh chia sẻ: “Mình cũng hay theo dõi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thấy được sự khó khăn, vất vả của các y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu. Mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Mong tình hình dịch sẽ bớt căng thẳng hơn và mọi người sẽ chú ý đến sức khoẻ hơn, đồng lòng chống dịch. Đặc biệt là gia đình, cũng như những người quan trọng với mình. Hy vọng, một phần góp sức nhỏ bé, một lời chúc của mình sẽ giúp ích đến cho mọi người. Việt Nam và thế giới sẽ chiến thắng dịch bệnh”.

Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật ảnh 8
Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật ảnh 9

Ngoài tấm lòng nhân ái, Yến Linh còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Với nhiều năm liền là học sinh khá giỏi. Hiện, Linh đang theo học tại trường Sagami-Koyokan Senior High School, Nhật Bản. Trong thời gian học tập, cô bạn cũng thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện do đoàn trường tổ chức, như đến thăm hỏi tặng quà và dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng các cụ già neo đơn trong các trung tâm xã hội ở Nhật Bản. Hơn lúc nào hết, cô gái này hiểu được ý nghĩa của những giây phút bình yên trong cuộc sống.

Người đẹp Việt kêu gọi chống COVID-19 trên đất nước Nhật ảnh 10

Đam mê kinh doanh thời trang và mỹ phẩm từ nhỏ. Với đa dạng nhiều phong cách khác nhau. Yến Linh dự định sau khi dịch ổn định sẽ trở lại Viêt Nam và trong tương lai, nhất định sẽ cố gắng để sở hữu riêng một brand quần áo cho mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.