Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự báo giá xăng tăng mạnh, người dân ùn ùn đi "đổ đầy bình", có người mang cả can mua dự trữ.
Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 1

Ghi nhận sáng 11/3, nhiều cây xăng tại TP Vinh (Nghệ An) vẫn đang trong tình trạng ùn ứ, đông nghẹt người đến đổ xăng. Ai nấy cũng muốn tranh thủ mua khi có dự báo xăng sẽ tiến sát giá 30.000 lít vào chiều nay.

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 2

Cây xăng tại đường Lê Hồng Phong giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai có lượng người đổ xăng tăng gấp đôi so với ngày thường. Phương tiện phải xếp hàng dài để chờ đến lượt đổ xăng.

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 3

Bà Phạm Thị Hương (trú phường Trường Thi, TP Vinh) cho biết: “Giá xăng, dầu tăng chóng mặt trong thời gian qua khiến người dân chúng tôi rất lo lắng khi phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc làm không ổn định nên cuộc sống càng khó khăn hơn”.

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 4

Nhiều người cho biết, do nghe được thông tin có khả năng xăng tiếp tục tăng giá nên họ tranh thủ "đổ đầy bình" và mua dự trữ trước "giờ G".

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 5

Ô tô nối đuôi nhau chờ đổ xăng.

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 6

Tại cây xăng trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng cũng trong tình trạng đông nghẹt người.

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 7

Đại diện một cây xăng ở TP Vinh cho biết: “Lượng người đến đổ xăng tăng gấp 2, gấp 3 lần ngày thường, gây nên tình trạng ùn ứ cục bộ. Khách hàng chủ yếu đổ đầy phương tiện cá nhân. Có nhiều trường hợp mang can đến mua tích trữ. Tuy nhiên, chủ trương của công ty cũng không bán xăng cho các trường hợp mua xăng, dầu tích trữ để ngăn đầu cơ cũng như an toàn cháy nổ”.

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 8

Hình ảnh ghi nhận tại một cửa hàng xăng dầu nằm bên cạnh quốc lộ 1A ở xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 9

Một số người sau khi đổ xăng mua xăng dự trữ trong các chai, can nhựa.

Tại TPHCM, Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sáng ngày 11/3, rất đông người dân TPHCM đã đến xếp hàng chật kín khu vực cây xăng, xếp hàng dài để đợi mua xăng. Không ít người còn đem theo cả can to, chai nhựa để mua về tích trữ.

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 10
Khách đến đổ xăng quá đông khiến một cây xăng trên đường Lê Văn Lương (quận 7, TP.HCM) trở nên quá tải.
Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 11

12h trưa, lượng người đổ đến một số cây xăng lớn đông hơn.

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 12

Đa số người dân đều yêu cầu đổ đầy bình trước khi giá xăng dầu được dự báo sẽ lên mức 30.000 đồng/lít.

Tại cửa hàng xăng dầu số 18 trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5), cửa hàng xăng dầu Thịnh Tấn Phát (quận 7),… đa số đều đông khách, nhân viên làm việc không ngơi tay khi khách đến liên tục, gây nên tình trạng quá tải.

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 13
Ghi nhận của PV Tiền Phong, vào khoảng 12h ngày 11/3, tại cây xăng dầu số 18 trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) có rất đông khách đến đổ xăng, nhân viên cây xăng làm việc không ngơi tay khi khách ra vào liên tục.
Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 14
Người dân xếp hàng đứng chờ đổ xăng tại cây xăng trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7.

Tuy nhiên, cũng có xuất hiện điểm bán hàng treo biển hết xăng. Cụ thể, khoảng 13h, tại cửa hàng xăng dầu 162 Nguyễn Thị Thập (phường Bình Thuận, quận 7) treo biển hết xăng.

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 15
Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 16

Tại cửa hàng xăng dầu 162 Nguyễn Thị Thập (phường Bình Thuận, quận 7) treo biển: "Hết xăng, tạm ngưng bán hàng".

Người dân xếp hàng dài, mang thêm bình nhựa mua xăng trước giờ tăng giá ảnh 17

Một người dân mang theo chai nhựa đến để mua xăng dự trữ nhưng phải quay ra khi cửa hàng treo biển: "Hết xăng".

Ông Nguyễn Thành Trung, Chánh thanh tra Sở Công Thương TP.HCM cho biết, liên quan đến việc bảo đảm nguồn cung xăng, dầu trên điạ bàn TP, Sở Công Thương TPHCM chủ động kiểm tra 18 công ty phân phối, đồng thời phối hợp với Cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra thường kỳ đối với 548 cửa hàng xăng dầu. Theo ghi nhận, chỉ một số cửa hàng có tình trạng thiếu xăng cục bộ trong ngắn hạn, chiếm tỷ lệ từ 1-2%/548 cửa hàng tại thành phố.

Thơi gian qua, Sở đã chủ động phối hợp với Cục quản lý thị trường TP để rà soát hệ thống phân phối, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Nếu phát hiện có dấu hiệu “găm hàng chờ tăng giá”, thì lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.

MỚI - NÓNG