Có 15 kết quả :

12 ngày không điện, không nước và không cơm của xóm nghèo bị cô lập trong lũ

12 ngày không điện, không nước và không cơm của xóm nghèo bị cô lập trong lũ

TPO - "12 ngày chúng tôi bị cô lập trong lũ. Sóng điện thoại chập chờn, điện mất, cơm không nấu được. Lực lượng cứu hộ bên kia sông cũng chẳng thể tiếp cận chúng tôi vì nước sông Hiếu những ngày ấy vô cùng nguy hiểm", ông Lê Văn Hoàng (57 tuổi) trưởng xóm Soi thuộc địa phận thôn Mai Xá Chánh (xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) kể lại.
Năm 2016, Quảng Nam cũng bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt nhưng không xin cứu trợ gạo của T.Ư dịp Tết này. Ảnh: Hoài Văn

Một số tỉnh khó khăn nhưng không xin gạo cứu đói

TP - Tới thời điểm này đã có 15 tỉnh thành gửi tờ trình xin hỗ trợ 17.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói người dân đón Tết Nguyên đán 2017. Đáng chú ý có một số tỉnh khó khăn như Sơn La hay Quảng Nam vừa gặp thiên tai lại không xin cứu trợ.
Anh Trương Văn Thành và căn nhà đổ nát sau lũ.

Dân vùng lũ miền Trung mất Tết

TP - Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Mọi năm giờ này ở miền Trung ai nấy đều tất bật chạy đua với Tết, nhưng năm nay không ai buồn nhắc đến. Sau những ngày dài ngập trong nước lũ, người dân các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam vẫn đang cố gượng dậy trong đống đổ nát. Đồng ruộng bỏ trống, nhà sập, người chết, bà con chật vật chạy bữa từng ngày…
Vietnam Airlines vận chuyển hàng miễn phí hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Vietnam Airlines ủng hộ miền Trung 2,1 tỷ đồng

Thực hiện kêu gọi ngày 20/12/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng hành cùng cả nước hướng về miền Trung với tinh thần “Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách”, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã đóng góp, ủng hộ 7 tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ số tiền 2,1 tỷ đồng nhằm giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn gây ra.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung cứu hộ người dân vùng lũ, không để họ phải trông chờ, bị đói khát. Ảnh: Phạm Anh.

Mưa lũ miền Trung: Bài học bảo vệ rừng và 'phép thử' lãnh đạo

TP - Ngày 17/12, tại hội nghị trực tuyến ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cứu dân, không để người dân chờ, đói khát, lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Đây cũng là bài học về bảo vệ rừng và là “phép thử” chèo lái của lãnh đạo địa phương.
Hoa hậu Phạm Hương và nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, tặng quà cho bà con vùng rốn lũ.

Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương đến với bà con vùng lũ Quảng Bình

TPO - Ngày 21/10, công ty Quốc Huy Anh (TP.HCM), thương hiệu keo Apollo Silicone và giấy văn phòng cao cấp PaperOne cùng Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Phạm Hương, phối hợp với báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã trao 1.000 suất quà trị giá 750 triệu đồng tại 2 xã ở vùng rốn lũ là Quảng Trường và Phù Hóa, huyện Quảng Trạch.