Người dân vui sướng vì giữa đường hồi hương có xe khách miễn phí đón đưa

TPO - Chiều và tối ngày 9/10, những chuyến xe miễn phí từ trạm trung chuyển phía nam hầm Hải Vân (TP Đà Nẵng) đã lăn bánh đưa người dân từ các tỉnh phía nam về quê. 
Người dân vui sướng vì giữa đường hồi hương có xe khách miễn phí đón đưa ảnh 1

Ngày 9/10, chính quyền TP Đà Nẵng đã đồng ý việc hai nhóm tình nguyện Bạn thương nhau và Tình nguyện trẻ Đà Nẵng có mặt tại trạm trung chuyển hầm Hải Vân để tiếp nhận người dân hồi hương bằng xe máy. Những người này sẽ được chở về quê bằng xe khách giường nằm miễn phí mà hai nhóm tình nguyện này kêu gọi, huy động.

Người dân vui sướng vì giữa đường hồi hương có xe khách miễn phí đón đưa ảnh 2

Để đảm bảo an toàn, chính quyền TP Đà Nẵng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Người dân được test nhanh COVID-19 để sàng lọc trước khi lên xe.

Người dân vui sướng vì giữa đường hồi hương có xe khách miễn phí đón đưa ảnh 3

Người dân được phát đồ bảo hộ thực hiện theo hướng dẫn của các tình nguyện viên.

Người dân vui sướng vì giữa đường hồi hương có xe khách miễn phí đón đưa ảnh 4

Người dân lên các xe khách, còn hành lý và xe máy sẽ được bỏ lên xe tải đồng thời chạy song hành. Nhiều người dân bất ngờ và vui sướng vì có xe đưa đón, vơi bớt nhọc nhằn, âu lo trên hành trình dài.

Người dân vui sướng vì giữa đường hồi hương có xe khách miễn phí đón đưa ảnh 5

Người dân sau khi được test nhanh, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được lên xe để về quê.

Người dân vui sướng vì giữa đường hồi hương có xe khách miễn phí đón đưa ảnh 6

Người dân được yêu cầu sát khuẩn tay trước khi lên xe. Hiện hai nhóm tình nguyện Bạn thương nhau và Tình nguyện trẻ Đà Nẵng đã có kinh phí cho khoảng hơn 50 chuyến xe khách miễn phí, trong đó Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng tài trợ 35 chuyến.

Người dân vui sướng vì giữa đường hồi hương có xe khách miễn phí đón đưa ảnh 7

Không chỉ bố trí xe miễn phí, các nhóm tình nguyện còn phát tiền tặng mọi người để có thêm chi phí về đến quê nhà. Do phải đảm bảo khoảng cách nên các xe chỉ chở được khoảng 30 người/chuyến. Khi qua các địa phương, các xe chỉ dừng ở khu vực các chốt để người dân xuống nhận lại tài sản, khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định của các địa phương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.