Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết

Tại bến xe Miền Đông đã bắt đầu đông hành khách.
Tại bến xe Miền Đông đã bắt đầu đông hành khách.
TPO - Từ chiều hôm nay tại các bến xe, người dân đã bắt đầu rời TPHCM về quê đón tết bên gia đình. Nhiều tuyến đường ở khu vực các bến xe bắt đầu ùn ứ khi lượng xe cộ người dân đổ về ngày một tăng.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong ở các bến xe vào chiều tối 20/1, hầu hết đều đã đông khách, tay xách nách mang hành lý về quê ăn tết sớm.

Tại bến xe An Sương (quận 12), bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây,…người dân hối hả mua vé về quê.

Theo ghi nhận, đa phần người dân rời TPHCM về quê sớm trong ngày hôm nay là những người lao động tự do, sinh viên,…. Anh Nguyễn Hoài Bắc (39 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết, năm nay anh xin nghỉ sớm để tranh thủ đưa cả gia đình về quê ăn tết. Hơn hai năm nay gia đình anh chưa về nên năm nay tranh thủ cái tết với mọi người ở quê.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường ở khu vực các bến xe bắt đầu ùn ứ khi lượng xe cộ người dân đổ về ngày một tăng. Ghi nhận tại hai cổng trước, cổng sau bến xe Miền Đông đều kẹt, các phương tiện qua đây di chuyển khó khăn. Tương tự ở QL22 (quận 12), tại nút giao thông ngã tư An Sương cũng di chuyển khó khăn.

Tình hình cũng không khá hơn khi các tuyến đường đi về miền Tây cũng trong tình trạng ùn ứ, đa phần là xe máy của người dân đi về quê ăn tết.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận chiều tối 20/1

Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết ảnh 1

Người dân đổ về bến xe mua vé về quê đón tết sớm. 

Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết ảnh 2

Lượng người đổ về các bến xe bằng taxi, xe máy,…ngày một đông nên ở các tuyến đường khu vực các bến xe, tình hình giao thông luôn trong tình trạng ùn ứ, khó di chuyển. 

Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết ảnh 3

Tại các quầy bán vé ở bến xe Miền Đông luôn đông khách. Năm nay, tại bến xe, các tuyến xe về các tỉnh miền Trung, miền Bắc có giá vé tăng đến 60%.

Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết ảnh 4

Người dân hối hả rời TPHCM

Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết ảnh 5

Tại bến xe An Sương từ chiều đã đông người dân, tay xách nách mang hành lý về ăn tết.

Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết ảnh 6
Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết ảnh 7
Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết ảnh 8
Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết ảnh 9
Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết ảnh 10
Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê đón Tết ảnh 11

Các tuyến xe buýt hoạt động hết công suất đưa người dân ra bến xe. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.