Sóc Trăng

Người dân ùn ùn đi làm chứng minh nhân dân

TP - Ngày 2/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, hàng ngàn người dân ở các địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng đã ùn ùn kéo nhau đi làm giấy tờ.

Tại phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64), Công an tỉnh Sóc Trăng, ước tính có khoảng từ 1.500 người đến làm chứng minh nhân dân (CMND) khiến cho khu vực cấp loại chứng thư này trở nên quá tải. Lượng người tràn ra cả hành lang đường Lê Hồng Phong khiến lực lượng cảnh sát phải can thiệp để không xảy ra cảnh ùn tắc giao thông.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Nhan-Phó trưởng phòng PC64 cho biết, từ đầu giờ sáng đến khoảng 10 giờ đã có khoảng 1.000 người nộp hồ sơ đăng ký nhưng số lượng người chưa đăng ký được vẫn còn rất nhiều, ước khoảng 2.000 người; Bà con phải đứng ngồi cả ngoài sân, tràn ra cả phía ngoài đường. Để phục vụ cho bà con, đơn vị đã dựng thêm nhà tiền chế che bạt cho bà con có chỗ chờ đợi.

Theo Thượng tá Nhan, bình thường mỗi ngày đơn vị cấp khoảng 400 CMND nhưng những ngày Tết này số lượng tăng gấp 4-5 lần. Đa số những người xin làm mới, đổi CMND hiện đang đi làm tại các tỉnh miền Đông và TP Hồ Chí Minh.

Còn ở các đơn vị như Phòng Xuất nhập cảnh, Phòng CSGT ĐBĐS cũng có rất đông người đến làm giấy tờ xuất nhập cảnh và giấy đăng ký xe các loại.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.