Người dân trên đảo Cát Bà chằng lồng bè, đưa tàu về nơi tránh bão

TPO - Chiều tối 9/10, lực lượng chức năng huyện đảo Cát Hải (TP Hải Phòng) đã cơ bản thông báo, hỗ trợ đưa tàu thuyền về nơi tránh bão. Ngư dân trên các vịnh kịp chằng lồng bè và di chuyển về nơi an toàn trước khi bão số 7 đổ bộ.
Người dân trên đảo Cát Bà chằng lồng bè, đưa tàu về nơi tránh bão ảnh 1

Trước diễn biến cơn bão số 7 mạnh lên, kèm theo mưa gió lớn, ngày 9/10 TP Hải Phòng đã đình chỉ hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, cáp treo Cát Hải – Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông… nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Người dân trên đảo Cát Bà chằng lồng bè, đưa tàu về nơi tránh bão ảnh 2

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 9/10, nhiều ngư dân đã được sơ tán khỏi lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Người dân trên đảo Cát Bà chằng lồng bè, đưa tàu về nơi tránh bão ảnh 3

Một số khác kịp thời vận chuyển thủy sản về bờ bán cho thương lái.

Người dân trên đảo Cát Bà chằng lồng bè, đưa tàu về nơi tránh bão ảnh 4

Người dân chằng buộc kiên cố các ô lồng nuôi trồng thủy sản khu vực bến khách du lịch Cái Bèo, thị trấn Cát Bà.

Người dân trên đảo Cát Bà chằng lồng bè, đưa tàu về nơi tránh bão ảnh 5

Lực lượng chức năng huyện Cát Hải tuần tra, thông báo, vận động người dân di chuyển tàu thuyền về nơi trú ẩn tránh bão. Đồng thời, phối hợp với Đồn biên phòng hỗ trợ di tản người dân trên các ô lồng nuôi trồng thủy hải sản.

Người dân trên đảo Cát Bà chằng lồng bè, đưa tàu về nơi tránh bão ảnh 6

Ban quản lý bến tàu khách Cái Bèo (thị trấn Cát Bà) cho biết, đến 14h ngày 9/10 đơn vị đã đưa toàn bộ du khách tham quan trên các vịnh trở về thị trấn. Đồng thời, yêu cầu nhân viên chằng buộc mái che chống gió bão.

Người dân trên đảo Cát Bà chằng lồng bè, đưa tàu về nơi tránh bão ảnh 7

Đến chiều tối 9/10, mưa lớn dần trên quần đảo Cát Bà. Khu vực quảng trường thị trấn vắng người qua lại.

Người dân trên đảo Cát Bà chằng lồng bè, đưa tàu về nơi tránh bão ảnh 8

Chủ các nhà hàng nổi tại thị trấn Cát Bà đã di tản nhân viên lên bờ tránh bão.

Người dân trên đảo Cát Bà chằng lồng bè, đưa tàu về nơi tránh bão ảnh 9

Trong khi đó, tại các bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3, các quán bar, bể bơi vắng khách.

Người dân trên đảo Cát Bà chằng lồng bè, đưa tàu về nơi tránh bão ảnh 10

Các đơn vị quản lý bãi tắm đã thông báo, yêu cầu khách không được xuống bãi biển tắm nhằm bảo đảm an toàn.

MỚI - NÓNG