Người dân Thủ đô be bờ, tát nước chạy bão

Cơn mưa lớn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ ngày 19/8 khiến cho nhiều tuyến đường của Thủ đô chìm trong biển nước.
Cơn mưa lớn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ ngày 19/8 khiến cho nhiều tuyến đường của Thủ đô chìm trong biển nước.
TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều khu vực thủ đô Hà Nội bị ngập sâu. Nhiều người dân phải be bờ, đắp đập trước cửa tránh nước tràn vào nhà.
Người dân Thủ đô be bờ, tát nước chạy bão ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường của Thủ đô như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Triều Khúc, Chiến Thắng, Thái Hà, Chùa Bộc,... bị ngập sâu trong nước.

Người dân Thủ đô be bờ, tát nước chạy bão ảnh 2

Nhiều hộ gia đình tại khu vực đường Triều Khúc phải đắp đập, be bờ trước cửa tránh nước tràn vào nhà. Hay phải dùng máy bơm nước hút từ trong nhà ra ngoài đường.

Người dân Thủ đô be bờ, tát nước chạy bão ảnh 3

Nhiều khu vực nước ngập sâu 30-50cm.

Người dân Thủ đô be bờ, tát nước chạy bão ảnh 4

Tại một căn phòng trọ nước ngập vào trong nhà 10cm. Nhiều sinh viên phải sơ tán đồ ra ngoài.

Người dân Thủ đô be bờ, tát nước chạy bão ảnh 5

Xe máy bị chết máy la liệt tại khu vực nước ngập sâu.

Người dân Thủ đô be bờ, tát nước chạy bão ảnh 6

Nước ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Người dân Thủ đô be bờ, tát nước chạy bão ảnh 7

Nước tràn vào nhiều nhà người dân.

Người dân Thủ đô be bờ, tát nước chạy bão ảnh 8
Người dân Thủ đô be bờ, tát nước chạy bão ảnh 9

Theo một số người dân, nếu tiếp tục mưa khả năng đêm nay nước sẽ ngập sâu vào trong nhà.

Người dân Thủ đô be bờ, tát nước chạy bão ảnh 10

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào cuối giờ chiều nay, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Nội. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.