Người dân thịt gà để ủng hộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

Người dân thịt gà để ủng hộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch
TPO - Ngày 20/6, Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An đã trao quà ủng hộ những chiến sỹ áo blouse trên tuyến đầu chống dịch tại Trung tâm bệnh nhiệt đới tỉnh Nghệ An.
Người dân thịt gà để ủng hộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Chung tay cùng tuyến đầu chống dịch COVID-19, Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An đã kêu gọi các nhà hảo tâm cùng đóng góp, ủng hộ các món quà thiết thực trao tận tay y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ. Tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Người dân thịt gà để ủng hộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Hàng chục thùng mì tôm, 360 suất cơm cung ứng trong 6 ngày liền, 10 thùng sữa, 40 thùng nước khoáng, 2 thùng nước sát khuẩn được các nhà hảo tâm ủng hộ.

Người dân thịt gà để ủng hộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 3

Những món quà này được Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An trao tới y bác sỹ, bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm bệnh nhiệt đới tỉnh Nghệ An.

Người dân thịt gà để ủng hộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 4

Tiến sỹ, Bác sỹ Quế Anh Trâm - Giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới Nghệ An cho hay: "Trong cuộc chiến cam go đầy lùi dịch bệnh, được sự đồng hành của báo Tiền Phong, sự sẻ chia của người dân là động lực cho những cán bộ y tế như chúng tôi cố gắng cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ".

Người dân thịt gà để ủng hộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 5

Đặc biệt, cùng chung tay ủng hộ tuyến đầu chống dịch, một người dân đã làm thịt 3 con gà sạch để y, bác sỹ Trung tâm bệnh nhiệt đới Nghệ An cải thiện bữa ăn, đảm bảo sức khỏe trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19.

Người dân thịt gà để ủng hộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 6

Món quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm mà độc giả báo Tiền Phong muốn gửi gắm đến những chiến sỹ áo blouse trên tuyến đầu chống dịch.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.