Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 3 tháng giãn cách, người dân quận 7, TPHCM đã được tập thể dục trong hai công viên được chọn làm thí điểm thực hiện "bình thường mới". 

Quận 7, TPHCM là một trong 4 quận huyện đã khống chế dịch COVID-19 thành công và UBND quận đã quyết định mở cửa 2 công viên đều thuộc khuôn viên Khu đô thị Phú Mỹ Hưng để thí điểm thực hiện "bình thường mới", dần khôi phục sản xuất và sinh hoạt của người dân vào ngày hôm nay 22/9.

Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Phó chủ tịch UBND quận 7 cho biết hiện tỷ lệ F0 trong mẫu xét nghiệm là 0,8%, quận mở thí điểm hai công viên với khoảng 600 người tập luyện mỗi ngày. Đây là những bước đi đầu tiên hướng tới việc mở lại 30 công viên vùng xanh vào tháng 10/2021.

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 1

Hai ông cháu lần đầu tiên ra công viên sau nhiều tháng giãn cách xã hội.

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 2

Một người vừa đi bộ vừa quay clip bằng điện thoại báo cho người thân biết tình hình ở vùng xanh quận 7

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 3

Cảm giác phấn khích khi hòa mình vào không gian cây xanh

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 4

Tản bộ công viên, một việc làm quen thuộc nhưng giờ đây là sự kiện đặc biệt

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 5

Một người đạp xe ra công viên nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc 5k

Anh Liệt, một người bảo vệ công viên cho biết: "Công viên không chỉ phục vụ cư dân Phú Mỹ Hưng mà toàn thể người dân quận 7, với yêu cầu đó là người dân phải sống ở "vùng xanh", tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc F0 đã khỏi bệnh được phép đến công viên tập thể dục.

Mỗi người vào công viên tập thể dục đều phải quét mã trên app "Điểm luyện tập TDTT xanh" để lưu thông tin. 20 nhân viên đã được tập huấn để hướng dẫn mọi người vào tập thể dục và thực hiện khai báo y tế.

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 6

Khai báo y tế để tập thể dục tại công viên

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 7

Phút thư giãn "đặc biệt" sau nhiều ngày chờ đợi

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 8

Người mẹ đưa con đi sưởi nắng ở công viên hồ Bán Nguyệt

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 9

Cùng đạp xe trong công viên

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 10

Từ chỗ có gần 14.000 ca nhiễm, nhờ có nhiều giải pháp phù hợp và sự quyết tâm cao độ, quận 7, TPHCM đã là một trong số các địa phương khống chế sớm nhất đại dịch. Người dân rất vui mừng, phấn khởi.

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 11

Quận 7, TPHCM chiếm 1/6 số lượng người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Nhiều người đã được tiêm vắc - xin. Trong ảnh là người nước ngoài chạy thể dục tại Công viên Hồ Bán Nguyệt chiều 22/9/2021

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 12

Một người đàn ông bế con đến hỏi xem hai cha con họ liệu có đủ tiêu chí để được vào công viên tập thể dục hay không? Là người sống trong vùng xanh tại Phú Mỹ Hưng, đã tiêm 2 mũi vắc-xin nên anh được bế con vào công viên tập thể dục sau khi khai báo y tế.

Người dân quận 7 vui mừng khi được trở lại công viên tập thể dục ảnh 13

Sau nhiều tháng vắng vẻ, cầu Ánh Sao, nơi thường tổ chức các sự kiện văn hóa, giờ đây đã khá đông người qua lại tập thể dục. Tất cả đều đeo khẩu trang và chia thành từng nhóm nhỏ tách biệt nhau, đảm bảo giãn cách.

MỚI - NÓNG