Người đàn ông tử vong sau cuộc giải quyết 'ân oán tình ái'

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Nhân dân
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Nhân dân
TPO - Hai người đàn ông cùng có tình cảm với một người phụ nữ nên hẹn nhau ở ngã 3 đường để giải quyết mâu thuẫn tình ái. Khi giáp mặt, cả 2 xảy ra ẩu đả khiến một người thiệt mạng.

Ngày 7/4, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết đã bắt giữ Bùi Xuân Đ (42 tuổi) do liên quan đến việc truy sát anh Lã Viết Tr (34 tuổi, cùng trú xã Thanh Lương) khiến anh này nhảy xuống sông Chanh Dương tử vong.

Theo đó, lúc 11h trưa 6/4, Tr và Đ hẹn nhau tới khu vực ngã 3 Cúc Phố trên quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Vinh Quang (huyện Vĩnh Bảo) để giải quyết mâu thuẫn tình ái do cả hai cùng có tình cảm với một người phụ nữ.

Sau đó giữa Tr và Đ xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Anh Tr bị đánh phải bỏ chạy liền bị Đ đuổi theo. Đến khu vực cầu mới thuộc thôn Hu Trì, xã Vinh Quang, Tr hoảng sợ nhảy xuống sông Chanh Dương, Đ từ trên bờ cầm gạch ném theo. Tr đã tử vong dưới con sông đào này.

Ngay sau đó, Công an huyện Vĩnh Bảo và xã Vinh Quang đã bắt giữ Đ phục vụ điều tra. Chiều cùng ngày, thi thể Tr cũng đã được vớt lên để khám nghiệm.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.