Người đàn ông trồng hàng trăm cây anh túc để 'ngâm rượu chữa bệnh'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một người đàn ông ở Nghệ An đã trồng hàng trăm cây hoa anh túc với mục đích để ngâm rượu uống chữa bệnh.

Ngày 25/3, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra, xử lý số cây hoa anh túc vừa thu giữ tại nhà ông Luyện Văn Tố (SN 1962), trú tại xóm Xuân Lai, xã Đô Thành.

Trước đó, ngày 22/3, công an nhận được nguồn tin tại nhà của ông Tố trồng cây có chứa chất ma túy. Tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, phát hiện trong vườn nhà của ông Tố có trồng 85 cây hoa anh túc.

Người đàn ông trồng hàng trăm cây anh túc để 'ngâm rượu chữa bệnh' ảnh 1

Cây anh túc được phát hiện tại nhà ông Tố. (Ảnh: HV)

Tiếp tục kiểm tra tại ngôi nhà thứ 2 của ông Tố (ở cùng xóm), lực lượng chức năng phát hiện thêm 133 cây anh túc đang trổ hoa. Công an đã lập biên bản đồng thời tịch thu 218 cây anh túc để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, ông Tố thừa nhận đã trồng số cây anh túc nói trên với mục đích để ngâm rượu uống chữa bệnh.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu để giám định và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.