Người đàn ông có khối u nặng 110kg

Người đàn ông có khối u nặng 110kg
TPO - Kíp phẫu thuật gồm 9 bác sĩ đã mất 16 giờ để cắt bỏ một khối u khổng lồ nặng 110 kg và tiếp thêm 5.000ml máu cho một người đàn ông tại Trung Quốc.

Bệnh nhân là Yang Jianbin, 37 tuổi, sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo Mirror, cách đây 37 năm, anh Jianbin sinh ra có một vết bớt nhỏ màu đen bên phải lưng. Năm 9 tuổi, vết bớt nhỏ bắt đầu phát triển thành một khối u. Năm 12 tuổi, khối u to dần bằng nắm tay, Jianbin đã phải phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, khối u lại bắt đầu phát triển lại.

Gần đây, khi anh tới bệnh viện tại Bắc Kinh, khối u đã phát triển tới kích thước khổng lồ, nặng 110 kg. Các bác sĩ tin rằng đây là khối u to nhất thế giới.

Người đàn ông có khối u nặng 110kg ảnh 1
Người đàn ông có khối u nặng 110kg ảnh 2

Anh Jianbin mang khối u khổng lồ 

Người đàn ông có khối u nặng 110kg ảnh 3

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u 

Chen Minliang, bác sĩ phẫu thuật cho biết anh Jianbin mắc bệnh Neurofibromatosis (u sợi thần kinh).

“Chúng tôi đã gặp nhiều bệnh nhân mắc bệnh này, tuy nhiên, đây là khối u lớn nhất mà chúng tôi từng thấy”, bác sĩ Minliang cho biết.

Jianbin chia sẻ, trước khi phẫu thuật, khối u khổng lồ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống. Anh chỉ có thể nằm hoặc ngồi trên giường cả ngày.

9 bác sĩ đã mất khoảng 16 giờ để phẫu thuật khối u và tiếp thêm 5.000ml máu cho Jianbin. Hiện, Jianbin đã dần phục hồi sức khỏe và dự kiến sẽ ra viện vào cuối tháng.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG