Người đàn ông bị mắc kẹt suốt 5 tiếng dưới giếng hoang ở Nghệ An

Ông Việt mắc kẹt dưới giếng sâu trong 5 tiếng
Ông Việt mắc kẹt dưới giếng sâu trong 5 tiếng
TPO - Khi đi bắt cá, ông Việt không may bị trượt chân, ngã xuống giếng sâu hơn 5m. Sau 5 tiếng mắc kẹt dưới giếng lạnh, ông may mắn được ba người phụ nữ tìm thấy.

Ngày  27/7, thông tin từ UBND xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, (Nghệ An) cho biết, một người đàn ông địa phương vừa được giải cứu sau khi mắc kẹt suốt 5 tiếng dưới giếng hoang.

Trước đó 2 ngày vào trưa 25/7, ông Cao Xuân Viên (60 tuổi, trú tại xóm Bàu, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) đi bắt cá trong vùng. Khi đi qua một ngôi nhà hoang, ông không may sảy chân ngã xuống giếng sâu hơn 5m.

Đang mùa hạn hán nên giếng không có nước. Nhưng do thành giếng quá cao nên ông Viên không leo lên được. Ông kêu cứu nhiều lần nhưng không ai phát hiện vì đây là khu vực hoang vắng.

Người đàn ông bị mắc kẹt suốt 5 tiếng dưới giếng hoang ở Nghệ An ảnh 1  Ông Viên được cứu sống từ giếng sâu.

Mãi đến 17h cùng ngày (khoảng 5 tiếng sau khi ông Viên gặp nạn), có 3 phụ nữ đi qua và nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Viên. Tìm kiếm xung quanh, nhóm phụ nữ phát hiện ông Viên dưới giếng nên gọi người hỗ trợ đưa nạn nhân lên.

Thời điểm ra khỏi giếng, ông Viên rất yếu. Do tuổi cao, sức yếu, vừa đói lại vừa dầm mình lâu trong nước nên ông đuối sức.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.