Người dân mật phục ‘bắt’ xe đổ trộm phế thải

Người dân mật phục ‘bắt’ xe đổ trộm phế thải
TPO - Rạng sáng 1-7, hàng chục người dân tại khu vực chung cư Công an Thanh Trì (Hà Nội) phục và báo cho cơ quan công an bắt giữ hai xe chở bùn, đất đá phế thải đổ trộm tại khu vực này.

Người dân mật phục ‘bắt’ xe đổ trộm phế thải

TPO - Rạng sáng 1-7, hàng chục người dân tại khu vực chung cư Công an Thanh Trì (Hà Nội) phục và báo cho cơ quan công an bắt giữ hai xe chở bùn, đất đá phế thải đổ trộm tại khu vực này.

Xe tải đổ trộm phế thải bị người dân bắt giữ
Xe tải đổ trộm phế thải bị người dân bắt giữ.

Theo người dân khu vực trên, tại khu chung cư Công an Thanh Trì, thuộc phường Đại Kim, thời gian qua, khá nhiều lần xe chở rác thải xây dựng đổ ngập đường vào khu chung cư. Trong khi ở đây chỉ có một con đường duy nhất để ra vào, sau mỗi đêm bị xe tải chở bùn đất đổ lấp hết đường, người dân phải thuê xe ủi đến ủi đống phế thải, lấy lối đi lại.

Trước tình trạng các xe tải chở bùn đất đổ trộm, người dân khu vực đã chia nhau canh trực thâu đêm để bắt “bùn tặc”.

Đến 1h30 phút sáng nay (1-7), đã phát hiện nhiều xe tải chở bùn đất đang tập kết trước đường Nguyễn Xiển gần khu vực này. Khi 3 xe chở bùn đất vào khu vực dân cư để đổ thì bị người dân bắt quả tang. Trong 3 xe này có một xe đã đổ xong và chạy thoát còn hai xe bị giữ lại.

Tại hiện trường, một xe mang BKS: 30U-1958 và một xe mang BKS: 30P-3593. Mỗi xe chở khoảng 20 đến 30m3 bùn đất.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân khu vực này đã thông báo đến công an phường Đại Kim.

Hiện vụ việc đang chuyển lên Công quận Hoàng Mai điều tra xử lý.

Tiến Anh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.