Người dân kéo về TPHCM sau kỳ nghỉ, cửa ngõ phía Tây ùn tắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 3/1, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, lượng xe cộ tại các tuyến đường cửa ngõ TPHCM trở nên đông đúc khiến lực lượng CSGT phải vất vả điều tiết.

Video CSGT điều tiết ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Tây

Người dân kéo về TPHCM sau kỳ nghỉ, cửa ngõ phía Tây ùn tắc ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên tại giao lộ đường Nguyễn Hữu Trí và Quốc lộ 1A (Xã Tân Túc, huyện Bình Chánh), lượng phương tiện di chuyển theo hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM rất đông đúc.

Người dân kéo về TPHCM sau kỳ nghỉ, cửa ngõ phía Tây ùn tắc ảnh 2

Lượng phương tiện tăng cao do nhiều người có quê ở các tỉnh miền Tây di chuyển trở lại TPHCM để học tập và làm việc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Ngoài ra, còn có lượng phương tiện chở hàng từ các tỉnh về lại các khu chợ ở TPHCM

Người dân kéo về TPHCM sau kỳ nghỉ, cửa ngõ phía Tây ùn tắc ảnh 3
Người dân kéo về TPHCM sau kỳ nghỉ, cửa ngõ phía Tây ùn tắc ảnh 4

Càng về chiều lượng phương tiện càng tăng làm giao thông ùn tắc, nhiều người vì quá sốt ruột nên phóng cả xe lên lề đường hòng 'tìm lối về nhà'.

Người dân kéo về TPHCM sau kỳ nghỉ, cửa ngõ phía Tây ùn tắc ảnh 5

Theo một chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ điều tiết tại ngã tư này, so với năm ngoái thì lượng phương tiện người từ các tỉnh miền Tây về lại TPHCM tuy có tăng nhưng ít xảy ra cảnh ùn tắc cục bộ như những năm về trước.

Người dân kéo về TPHCM sau kỳ nghỉ, cửa ngõ phía Tây ùn tắc ảnh 6

Thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo số liệu từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1/1 - 3/1) cả nước xảy ra 64 vụ TNGT, làm chết 38 người, bị thương 35 người.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 63 vụ, làm chết 37 người, bị thương 35 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.