Người dân Hồng Kông đổ xô đi mua hàng trước tin đồn phong tỏa toàn thành phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/3, người dân Hồng Kông (Trung Quốc) đổ xô ra siêu thị mua lương thực và thuốc men trước tin đồn thành phố này sẽ bị phong tỏa khi số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục.
Người dân Hồng Kông đổ xô đi mua hàng trước tin đồn phong tỏa toàn thành phố ảnh 1

Các kệ hàng trong siêu thị ở Hồng Kông trống trơn trước tin đồn phong tỏa toàn thành phố.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 đối với 7,4 triệu người dân thành phố này trong vòng 9 ngày, bắt đầu từ nửa cuối tháng 3.

SCMP cho biết, chính quyền Hồng Kông vẫn đang cân nhắc việc có nên phong tỏa toàn thành phố hay một số quận huyện nào đó hay không.

Thông tin này đã làm dấy lên lo ngại nhiều người sẽ bị buộc phải cách ly và các gia đình có người xét nghiệm dương tính sẽ bị đi cách ly.

Trước đó, nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam cho biết, bà không xem xét việc phong tỏa toàn thành phố. Ngày 1/3, bà Lam kêu gọi công chúng không nên tin vào những tin đồn để tránh bị dao động không cần thiết. Bà cho biết, việc cung cấp thực phẩm và hàng hóa vẫn diễn ra bình thường.

Bất chấp những lời trấn an của lãnh đạo Hồng Kông, hàng trăm người vẫn xếp hàng tại các hiệu thuốc và ngân hàng, trong khi nhiều người lục tung các kệ trống trong những cửa hàng tạp hóa để mua bất cứ thứ gì cần thiết.

Đường phố và trung tâm mua sắm ở khu trung tâm tài chính Hồng Kông yên tĩnh một cách kỳ lạ trong giờ ăn trưa ngày 1/3.

Hồng Kông đã chứng kiến ​​số ca nhiễm COVID-19 tăng khoảng 34 lần với hơn 34.000 ca vào ngày 28/2. Số người tử vong vì COVID-19 cũng đang gia tăng khiến các cơ sở lưu trữ xác chết tại bệnh viện và nhà tang lễ quá tải.

Hồng Kông đã báo cáo hơn 205.000 ca nhiễm COVID-19 với tổng cộng 744 trường hợp tử vong, trong đó hơn 400 trường hợp tử vong trong tuần qua. Phần lớn trong số đó chưa được tiêm phòng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).