Người dân HH Linh Đàm được 'giải khát' nhờ mua 2 xe téc nước

Hai xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ cho người dân KĐT Linh Đàm chiều 13/10
Hai xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ cho người dân KĐT Linh Đàm chiều 13/10
TPO - Do nguồn nước sinh hoạt có màu và mùi lạ nên nhiều ngày qua nhiều người dân tại các khu chung cư Linh Đàm (Hoàng Mai) đã không dám sử dụng. Trước việc khan hiếm nước sạch, chiều 13/10 một số hộ dân ở khu đô thị HH đã nhờ đại diện các tòa nhà gọi cho 2 xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 16 đến 18 giờ chiều 13/10, nhiều người dân ở các khu HH đã thông báo nhau bằng các diễn đàn mạng xã hội, điện thoại về việc có 2 xe téch chở nước sạch đến sân phục vụ bà con. Nhận được thông tin trên, nhiều người đã mang xô chậu, thùng xuống lấy nước về dùng.

Chị Hằng, một người dân ở tầng 16 tòa nhà H1A chung cư HH cho biết, từ gần 1 tuần nay phát hiện nguồn nước sạch gia đình chị vẫn đang sử dụng hàng ngày có mùi lạ, dạng thuốc tẩy kèm mùi hôi nên gia đình chị đã ngừng sử dụng.

Để có nước sinh hoạt tạm thời hàng ngày, gia đình chị Hằng trong những ngày qua đã mua bình nước lọc loại 20 lít về dùng, tuy nhiên do số lượng nước cần hàng ngày lớn nên mỗi ngày chị đã phải chi từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng nên rất lo lắng. “Hôm nay, sau khi một số hộ dân nhờ đại diện tòa nhà gọi xe téch dịch vụ đến, gia đình tôi đã xuống xách được khoảng chục xô về dùng cho các ngày tiếp theo”, chị Hằng nói.

Anh Tình, đại diện các hộ dân tòa nhà HH1A cho biết, hai xe téch nước trên được đại diện tòa nhà gọi từ xí nghiệp cấp nước sạch Hoàng Mai, cả 2 xe có trọng lượng 7 khối. Phí mua hai xe téch nước này là khoảng 900 nghìn đồng. Với khối lượng trên chiều nay đã có vài trăm người dân được cung cấp nước thông qua hình thức tự mang xô, chậu xuống hứng, xách lên nhà.

Theo đại diện các tòa nhà tại KĐT Linh Đàm cho biết, hiện tượng nước có mùi và màu lạ vẫn tồn tại, sự việc diễn ra nhiều ngày nay những chưa thấy bất kỳ cơ quan có trách nhiệm nào từ đơn vị cung cấp nước đến chính quyền lên tiếng, giải thích cho dân được biết (?!).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.