Người dân Hàn Quốc kêu gọi miễn nghĩa vụ quân sự cho cầu thủ trở về từ World Cup

Người dân Hàn Quốc kêu gọi miễn nghĩa vụ quân sự cho cầu thủ trở về từ World Cup
HHT - Nhiều người kiến nghị Tổng thống Hàn Quốc miễn nghĩa vụ quân sự cho các cầu thủ sau trận thắng đương kim vô địch Đức.
Người dân Hàn Quốc kêu gọi miễn nghĩa vụ quân sự cho cầu thủ trở về từ World Cup ảnh 1

Cổ động viên Hàn Quốc hò reo ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà hôm 27/6. (Ảnh: AFP)

Tại một trong những trận đấu tuyệt vời nhất World Cup 2018, hai cầu thủ Kim Young-gwonSon Heung-min đều ghi bàn vào những phút cuối, giúp Hàn Quốc đánh bại đương kim vô địch Đức với tỷ số 2-0.

Hàng chục đơn kiến nghị đã xuất hiện trên website của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, kêu gọi ông miễn nghĩa vụ quân sự kéo dài gần hai năm cho các cầu thủ ngôi sao, trong đó có tiền đạo Son Heung-min và thủ môn Cho Hyun-woo, theo AFP.

"Họ đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều hy vọng. Tài năng của họ không nên lãng phí trong quân đội", một người viết trong đơn kiến nghị. 

"Chúng ta không thể bước vào vòng 16 nhưng đã loại đương kim vô địch", một tiêu đề trên nhật báo Dong-A của Hàn Quốc viết. "Chúng tôi thực sự tự hào về các bạn", tờ báo cho biết trên trang nhất.

Đội tuyển Hàn Quốc, từng lọt vào bán kết tại World Cup 2002, đã đưa đương kim vô địch rời giải đấu cùng họ, hãng thông tấn Yonhap cho biết, nói thêm rằng Đức "rời khỏi giải đấu không vẻ vang gì".

Mạng xã hội Hàn Quốc tràn ngập hàng chục nghìn thông điệp từ người hâm mộ bày tỏ niềm vui và sự ngạc nhiên về một chiến thắng tưởng chừng như hoàn toàn không thể xảy ra.

"Điều này thậm chí còn gây sốc hơn cả khi chúng ta lọt vào bán kết ở World Cup 2002", một người bình luận.

"Ai quan tâm đến việc chúng ta không thể vào vòng 16 chứ? Chúng ta đã đánh bại Đức, đương kim vô địch thế giới. Chúng ta đã rời giải đấu trong danh dự", một người khác nói thêm.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon cũng đăng trên Twitter bày tỏ niềm vui và bất ngờ. "Thực tế đã đánh bại trí tưởng tượng của chúng ta hôm nay", Lee viết, đồng thời ca ngợi các cầu thủ bóng đá Hàn Quốc.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả nam giới Hàn Quốc có đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Luật pháp quy định họ phải hoàn thành đủ 21 tháng phục vụ quốc gia trước ngày sinh nhật lần thứ 28. Muốn được miễn, vận động viên buộc phải có huy chương Olympic hoặc về nhất tại Asian Games, nhưng vẫn phải trải qua khóa huấn luyện bốn tuần.

Hồi tháng 3, tờ Sun của Anh đưa tin, tiền đạo Son Heung-min nếu muốn được miễn nghĩa vụ quân sự thì cần đưa đội tuyển quốc gia lọt vào bán kết World Cup, nếu không thì phải giành huy chương vàng ASIAD 2018 hoặc vô địch Asian Cup 2019.

Người dân Hàn Quốc kêu gọi miễn nghĩa vụ quân sự cho cầu thủ trở về từ World Cup ảnh 2

Tiền đạo Son Heung-min của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo ione.vnexpress.net
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?