Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm

Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm
HHT - Dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, những ngày vừa qua, khá đông lượng khách hàng đổ về phố Hàng Mã - con phố nổi tiếng bán những vật dụng trang trí và đồ chơi truyền thống.

Những tuyến phố cổ ngày cuối năm tấp nập người qua lại, ai cũng hối hả với công việc riêng để cố gắng lo toan cho cuộc sống và chuẩn bị cho cái tết đang cận kề. Nhiều cửa hàng bày hàng hóa tràn ra lề đường khiến các con phố trở nên huyên náo.

Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm ảnh 1

Dọc từ đầu tuyến phố Hàng Mã, các cửa hàng treo hai bên đường những vật phẩm mang màu sắc đỏ tươi.

Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm ảnh 2

Chiếc xe chở gánh hàng rong của cô Nga len lỏi qua những sạp hàng để mời chào khách.

Trên những góc phố quen thuộc không khó để bắt gặp những gánh hàng rong với đầy đủ những thức quà vặt, đây cũng chính là hình ảnh làm nên nét riêng của phố phường Hà Nội.

Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm ảnh 3

Đầu tuyến phố Hàng Lược cũng được các chủ cửa hàng bày bán rất nhiều sản phẩm thiết yếu cho ngày Tết.

Những cửa hàng, cửa hiệu bày bán rất nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân như: đèn lồng treo tết, hoa quả, khăn lụa, đồ gốm sứ...

Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm ảnh 4

Sự xuất hiện của những khóm đào như báo hiệu không khí Tết đang đến gần.

Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm ảnh 5

Trên phố không chỉ bày các phụ kiện trang trí hiện đại mà còn có sự xuất hiện của một số vật dụng truyền thống.

Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm ảnh 6

Một vị khách hỏi mua hoa nhựa chơi tết, anh đã phải lựa chọn rất lâu để mua được những cành ưng ý nhất.

Các mặt hàng được bày bán rất đa dạng về chủng loại, đa phần là những câu đối, đèn lồng, bao lì xì và phụ kiện mang màu sắc bắt mắt. Theo tìm hiểu, những dây câu đối và quả lắc có kích thước nhỏ có giá khoảng 25.000 – 50.000; những dây có kích thước lớn có giá từ 55.000 – 120.000 tùy loại; những tệp bao lì xì có giá khoảng 15.000/tệp.

Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm ảnh 7

Cửa hàng của chú Tiến luôn có người đứng trông bên ngoài để tiếp khách và kịp thời sắp xếp những mặt hàng gọn gàng.

Với sự đa dạng về kích thước và chủng loại, các khách hàng có thể tùy ý lựa chọn sản phẩm theo sở thích riêng. Chú Trần Văn Tiến – 48 tuổi cho biết: "Gia đình chú kinh doanh các mặt hàng trang trí và đồ chơi trên phố Hàng Mã gần 10 năm nay, những dịp này các cửa hàng đều phải tất bật với việc bày trí quầy hàng do lượng khách hàng tăng gấp 3 lần so với ngày thường".

Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm ảnh 8

 Hai mẹ con cùng đi ngắm đồ trang trí cho ngôi nhà ngày tết.

Các sản phẩm được bày bán rất đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi và sở thích khác nhau.

Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm ảnh 9

  Cửa hàng của cô Huệ chuyên kinh doanh các loại lồng đèn phục vụ chủ yếu dịp tết trung thu và Tết Nguyên đán.

Rất nhiều cửa hàng bán đèn lồng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, chất lượng và hình dáng sản phẩm được cải thiện qua từng năm. Theo ghi nhận: một chiếc đèn lồng cỡ nhỏ có giá 30.000/chiếc; những chiếc đèn lồng cỡ vừa có giá từ 70.000 – 120.000đ tùy kiểu dáng và hoa văn; những chiếc đèn cỡ lớn và có hoa văn đặc biệt có giá từ 250.000đ trở lên tùy loại.

Người dân Hà Nội nô nức mua sắm đồ trang trí Tết trong những ngày cuối năm ảnh 10

 Một cặp vợ chồng sau khi tan làm đã ghé mua tiền vàng và vật dụng trang trí.

Khoảng thời gian này là lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho năm mới, có những gia đình tranh thủ giờ tan tầm ghé qua lựa chọn đồ trang trí khiến con phố trở nên đông đúc.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

HHT - Một trong những món ăn mới hot rần rần được giới trẻ săn đón tại Hà Nội phải kể tới trà sữa ống tre. Được lòng nhiều người vì vẻ ngoài xinh xẻo, lạ mắt nhưng thức uống này cũng làm không ít người lo ngại về quá trình vệ sinh an toàn thực phẩm khi Hà Nội bước vào những ngày nồm ẩm.
10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

HHT - Với việc một loạt hoạt động trải nghiệm được cho phép kinh doanh tại Hồ Tây, giới trẻ Hà Nội háo hức chờ đón những hoạt động giải trí cuối tuần tại đây. Ngoài những dịch vụ lướt ván, bay dù lượn..., Gen Z cũng ngóng chờ các sự kiện biểu diễn nghệ thuật sẽ ra mắt tại nơi hẹn hò lý tưởng nhất nhì Thủ đô này.