Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt'

TPO - Trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, người dân Hà Nội đã lựa chọn công viên, hồ nước và gầm cầu để tránh nóng và giảm nguy cơ sốc nhiệt.
Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 1

Công viên Nghĩa Tân với hồ nước lớn, nhiều cây xanh giúp người dân 'giải nhiệt tạm thời.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 2

Nắng nóng còn có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân tranh thủ bù nước khi ngồi nghỉ ngơi.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 3

Công viên với lượng cây xanh lớn không chỉ tạo bóng mát mà còn giúp người dân tranh thủ ngồi nghỉ ngơi được thư thái hơn.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 4

Gầm cầu với bóng mát lớn là nơi những người dân tranh thủ trú nắng khá nhiều trong ngày nhiệt độ tăng cao, oi bức như này.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 5
Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 6
Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 7 Gầm cầu cũng là điểm tránh nắng lý tưởng của người dân khi phải di chuyển giữa trời nắng gắt như thế này.
Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 8

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 9

Hồ Giảng Võ là điểm người dân dừng chân nghỉ ngơi, tránh nắng khá đông.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 10

Gió mát từ hồ Giảng Võ giúp người dân tạm thời xua tan sự mệt mỏi.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 11

Những người bán hàng rong vẫn miệt mài mưu sinh giữa trưa hè nắng gắt.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 12

Ván cờ tướng giúp 2 bác Long và Quang tạm xua tan mệt mỏi trong buổi trưa hè nắng gắt.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 13

Ghế đá công viên là điểm dừng chân lý tưởng của rất nhiều người.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 14

Gió mát tự nhiên từ hồ nước đem lại giúp người dân đỡ phần oi bức, ngột ngạt hơn.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 15

Thú vui câu cá giữa nắng hè gay gắt của người dân.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 16

Dưới bóng cây xanh râm mát, cô Q bán đồng nát vẫn miệt mài cân đo những món hàng vừa mua gom được.

Người dân Hà Nội đổ về công viên, hồ nước, gầm cầu trốn nắng nóng 'thiêu đốt' ảnh 17

Tận dụng bóng nát từ hàng cây lớn trên vỉa hè, người lao động vẫn tranh thủ đánh giầy mưu sinh giữa trưa hè nóng bức.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).