Người dân giao nộp 2 cá thể tê tê Java quý hiếm ở Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi đang về nhà ở TP. Cà Mau, ông Lê Hiếu Huy phát hiện 2 con vật lạ đang bò sang đường nên chạy xe đến bắt và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 3/2, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, đơn vị đã phối hợp với Vườn Quốc gia U Minh Hạ thả 2 cá thể tê tê Java thuộc nhóm động vật quý hiếm về lại rừng.

Thông tin ban đầu, tối 22/1, khi đang về nhà ở khóm 4, phường 4, TP. Cà Mau, ông Lê Hiếu Huy phát hiện 2 con vật lạ đang bò sang đường nên chạy xe đến bắt và mang về nhà.

Qua tham khảo, ông Huy biết đây là 2 cá thể tê tê quý hiếm, không được phép nuôi, nhốt, buôn bán nên đã liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp.

Người dân giao nộp 2 cá thể tê tê Java quý hiếm ở Cà Mau ảnh 1

Con tê tê mà anh Huy giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau.

Nhận được tin báo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã. Bước đầu, ngành chức năng xác định đây là 2 cá thể tê tê Java, một con cái có trọng lượng 2,5 kg và một cá thể con, không rõ giống đực hay giống cái.

Sau khi tiếp nhận, chăm sóc, đến nay 2 cá thể trên khỏe mạnh, đủ điều kiện sống trong môi trường tự nhiên nên Chi cục Kiểm lâm Cà Mau mang thả chúng về lại rừng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.