Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh

TPO - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh, Nhà thờ Lớn trở thành điểm thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp ảnh, tham quan trước thềm Noel 2022.
Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 1

Hằng năm, vào dịp Giáng sinh, Nhà thờ Lớn lại được trang hoàng rực rỡ và trở thành điểm đến, chốn hành hương của đông đảo tín đồ Công giáo cùng với người dân Hà Nội. Nhiều người không theo đạo nhưng vẫn đến đây vào dịp Noel để tận hưởng không khí ấm áp và chụp ảnh, tham quan.

Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 2

Theo ghi nhận của PV, càng gần về những ngày cuối năm, Nhà thờ Lớn lại đông nghịt người đến chụp ảnh check-in trước thềm Giáng sinh, đặc biệt bên cạnh cây thông khổng lồ.

Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 3

Hình ảnh cây thông khổng lồ đã gắn liền với Nhà thờ Lớn như mọi năm.

Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 4

Nhà thờ Lớn Hà Nội, hay nhà thờ Chính tòa của Tổng Giáo phận Hà Nội được xây dựng vào thời Đức cha Puginier. Đây là một nhà thờ cổ kính, thường xuyên diễn ra các sinh hoạt Công giáo.

Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 5

Hình ảnh hang đá trước mặt Nhà thờ Lớn.

Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 6
Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 7

Rất đông người dân đến khu vực trước cửa Nhà thờ lớn chụp hình.

Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 8

Nhà thờ Lớn là địa điểm check-in lý tưởng của các nam thanh nữ tú trong mùa Noel năm nay.

Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 9

Thiếu nữ chụp ảnh bên cạnh cây thông khổng lồ.

Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 10
Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 11

Xung quanh nhà thờ được bố trí tiểu cảnh mừng ngày lễ Giáng sinh.

Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 12

Hang đá bên trong nhà thờ được trang hoàng đón lễ Giáng sinh.

Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 13
Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 14

Nhà thờ Lớn Hà Nội được xây dựng theo kiến trúc Gô-tíc cổ Âu châu. Công trình được chia làm 3 phần: Hai bên là hai tháp chuông cao vút, ở giữa là khối thấp hơn, kết thúc bằng đỉnh tường hình tam giác với cây thánh giá tạo điểm nhấn.

Phần lớn các cửa ra vào và cửa sổ đều sử dụng hình thức vòm cuốn nhọn Gô-tíc điển hình. Trước nhà thờ có một quảng trường nhỏ với tượng Đức Mẹ làm tăng thêm giá trị cảnh quan.

Người dân đổ về Nhà thờ Lớn trước Giáng sinh ảnh 15

Lễ Giáng sinh 2022 cũng là dịp Nhà thờ Lớn tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm ngày xây dựng. Đây là một trong những nhà thờ cổ kính nhất Thủ đô.

Tin liên quan