Người dân đi công chứng mua bán đất từ tờ mờ sáng ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng chục người phải dậy từ rất sớm để xếp thứ tự công chứng giấy tờ đất. Người dân cho rằng cơn “sốt đất” lại tiếp tục rộ lên ở vùng nông thôn tại Bình Dương.

Tối 21/3, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh hàng chục người tranh nhau lấy số thứ tự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở ủy ban nhân dân.

Đoạn clip ngắn chỉ hơn mười giây ghi lại cảnh người dân tranh nhau bốc số thứ tự để chờ làm hồ sơ chuyển nhượng đất. Sau khi xem clip được lan truyền rộng rãi, dư luận cho rằng, cơn “sốt đất” lại rộ lên tại vùng nông thôn.

Người dân đi công chứng mua bán đất từ tờ mờ sáng ở Bình Dương ảnh 1

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cảnh người xếp hàng chờ làm thủ tục đất đai

Qua hình ảnh trong clip, có khoảng 50 người xuất hiện làm hồ sơ tách thửa, sang tên chuyển nhượng đất trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Một số người có mặt trong clip cho biết, để chứng thực các giấy tờ, họ phải đi từ 4h sáng ngồi phía ngoài UBND huyện chờ đến 7h30 để vào trong bốc số thứ tự chờ đến lượt vào làm hồ sơ.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào sáng ngày 21/3 ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Người dân đi công chứng mua bán đất từ tờ mờ sáng ở Bình Dương ảnh 2

Chen nhau làm giấy tờ đất đai Ảnh: cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện UBND huyện Dầu Tiếng xác nhận có việc người dân tập trung chờ đợi để làm thủ tục từ sáng sớm.

“Tình trạng người dân đến làm thủ tục hành chính từ sáng sớm từ trước đến nay vẫn có vì họ tranh thủ thời gian cho việc khác. Tuy nhiên, việc có rất nhiều người đến cùng lúc như hôm nay thì chưa. Sau khi phát hiện, phía văn phòng UBND đã cử cán bộ sắp xếp, xử lý ổn định”, đại diện UBND huyện Dầu Tiếng nói.

Clip: Cảnh người dân chen nhau làm thủ tục

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, thời gian gần đây, nhiều người từ Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương tìm đến mua đất nền khu vực huyện Dầu Tiếng. Lý do nhiều người đến tìm mua đất khu vực này vì giá thấp hơn rất nhiều so với các huyện, thị xã khác ở Bình Dương. Với lô đất khoảng 150m2 ở các xã thuộc huyện Dầu Tiếng có giá từ 500 đến 700 triệu đồng. Những khu đất có mặt tiền đường sẽ có giá cao hơn nhưng chỉ dao động từ 1 đến 1,5 tỉ đồng.

Thời gian qua, Bình Dương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích cực sử dụng dịch vụ công điện tử. Tại các thành phố, thị xã ở Bình Dương đang phát huy tác dụng dịch vụ công điện tử, đồng thời xử lý nhanh các thủ tục trực tiếp. Tuy nhiên, ở các huyện, người dân vẫn khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.