Điển hình nhất là bờ biển quận Ngũ Hành Sơn, hàng loạt dự án mọc lên nối tiếp nhau đã bịt kín hết các lối xuống biển. Ghi nhận từ nút giao Hồ Xuân Hương – Võ Nguyên Giáp đến đường Trường Sa, các khu nghỉ dưỡng án ngữ ngay mặt tiền biển, hoặc dựng hàng rào kín bưng.


![]() |
Không chừa một khoảng trống nào để dân có thể tiếp cận bãi biển. Bảo vệ một resort cho hay thỉnh thoảng có vài người dân xin đi băng qua resort để xuống biển, nhưng không phải lúc nào cũng có thể cho đi. Ảnh: Thanh Trần.
![]() |
Đi nhiều km vẫn không thấy lối xuống biển đâu. Chỉ có thể nhìn biển qua song sắt hàng rào. Ảnh: Thanh Trần.
![]() |
Muốn tắm biển, người dân quận Ngũ Hành Sơn phải đi một quãng đường dài đến bãi tắm Sơn Thủy, tuy nhiên bãi tắm này nằm khá xa khu dân cư nên rất buồn tẻ. Ảnh: Thanh Trần.



Trước đó, tại buổi đối thoại HĐND với cử tri, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, thành phố đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số dự án để mở lối xuống biển: lối 17m tại khu du lịch Silver Shores, lối 10m ở dự án The Nam Khang, lối 3,5m tại khu biệt thự biển Đông Phương và một lối 4m tại dự án Future Property.... Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2018.