Người đàn bà tự xưng nhà báo, luật sư bị bắt về tội 'vu khống'

TPO - Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của một người đàn bà tự xưng là nhà báo, luật sư hay tham gia các vụ khiếu kiện tại Cà Mau được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngày 13/12, nguồn tin riêng báo Tiền Phong, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn lệnh  bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Thị Phương Mai, bị khởi tố về tội “Vu khống” qui định tại khoản 2 Điều 156 BLHS và Văn bản đề nghị phê chuẩn  của Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau.

Theo đó, Quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam do ông Nguyễn Phục Đào, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau ký, vào ngày 11/12. Nguồn tin riêng của báo Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau công bố lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, trụ sở (tại khóm 1, phường 5, TP Cà Mau).

Người đàn bà tự xưng nhà báo, luật sư bị bắt về tội 'vu khống' ảnh 1

Quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Phương Mai

 

Bà Trần Thị Phương Mai còn có tên khác là Trang, có 2 con trai, xuất hiện tại Cà Mau, tham gia nhiều vụ khiếu kiện, tranh chấp tại toà. Bà Trần Thị Phương Mai tự xưng là nhà báo, luật sư và tham gia khiếu kiện nhiều vụ tránh chấp lĩnh vực bất động sản, tranh chấp dân sự.

Ngày 13/12, Phóng viên báo Tiền Phong liên lạc với người phát ngôn Công an tỉnh Cà Mau về việc khởi tố, bắt giữ bà Trần Thị Phương Mai nhưng chưa được cung cấp thông tin.

MỚI - NÓNG