Người đàn bà bị bạn tình sát hại, phi tang xác dã man

Hoàng Trọng Đông tại tòa sáng 17/9. Ảnh: Tân Châu
Hoàng Trọng Đông tại tòa sáng 17/9. Ảnh: Tân Châu
TPO - Được cho do ghen tuông, Hoàng Trọng Đông đã ra tay giết chị Nguyễn Thị T. rồi phi tang. Nạn nhân được tìm thấy gần 1 năm sau đó trong tình trạng đã phân hủy chỉ còn bộ xương

Ngày 17/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Đông (SN 1974, quê Vĩnh Phúc) tử hình về tội “Giết người và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Đông phải chấp hành là tử hình.

Theo cáo trạng, ngày 30/6/2015, Đông hẹn chị T. đến phòng trọ ở quận Tân Bình (TPHCM). Tại đây khi vừa quan hệ tình dục xong, chị T. đang mặc quần áo vào thì Đông dùng tay siết cổ người tình cho tới chết.

Sau đó Đông quấn thi thể T. bằng khăn tắm rồi bỏ vào túi nilon chở bằng xe máy từ TPHCM về ấp Phước Lập (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành Bà Rịa-Vũng Tàu) phi tang. Đông cũng đã chiếm đoạt điện thoại của chị T. và đem xe máy đi cầm được hơn 24 triệu đồng.

Để đánh lạc hướng tìm kiếm của gia đình chị T., Đông dùng chính chiếc điện thoại của nạn nhân để truy cập Facebook của người tình, nhắn tin cho gia đình rằng “con đã đi nước ngoài, gia đình đừng tìm” và mạo danh nạn nhân nhắn địa chỉ đã cầm cố chiếc xe máy để gia đình đến chuộc.

Ngày 4/4/2017, người dân phát hiện một bộ xương người tại nơi Đông vức xác chị T., nên trình báo cơ quan điều tra. Bộ xương trên đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại tóc, răng và xương.

Qua truy xét, công an xác định Đông chính là người sát hại chị T.. Tại phiên tòa hôm nay, Đông thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Đông trình bày do ghen tuông nên sát hại chị T..

Đáng lưu ý là Đông và chị T. có quan hệ ‘ngoài luồng’ khi thời điểm xảy ra vụ án, chị T. đang chung sống cùng chồng và 2 con.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.