Người dân áp giải 'con nợ' hàng chục tỷ đồng giao công an

Hàng chục người dân TP Đà Lạt cùng lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Lâm Đồng vừa áp giải bàNguyễn Lệ Hà (SN 1981, quê Quảng Bình, tạm trú tại TP Đà Lạt) - nghi can giật hụi, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng giao cho Công an phường 4 (TP Đà Lạt) đề nghị xử lý.

Sau gần một tháng bỏ trốn khỏi địa phương, sáng 16/8, khi bà Hà trở lại Đà Lạt công chứng giấy tờ để sang lại nhà hàng thì bị người dân phát hiện, báo Công an 113 bắt giữ.

Có mặt tại trụ sở Công an phường 4, bà Nguyễn Thị Lâm (70 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt), cho biết, sau thời gian tạo được lòng tin, bà Hà đã vay mượn của bà 1,4 tỷ đồng và hứa một tháng sau sẽ trả, tuy nhiên sau khi cầm được tiền, đối tượng liền biến mất khỏi địa phương.

Còn anh Huỳnh Ngọc Toàn (49 tuổi, ngụ đường Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt), cho rằng tổng số tiền mà bà Hà mượn và giật hụi của gia đình lên tới trên 3,3 tỷ đồng.

Theo người dân, năm 2012, bà Hà đến Đà Lạt thuê nhà để trọ rồi mở nhà hàng mỳ Quảng, cơm gà mang thương hiệu “Đèn lồng” tại đường 3/2 (TP Đà Lạt) để kinh doanh.

Trong thời gian này, bà Hà thường thuê ô tô đi lại giao dịch và khoe với mọi người là có chồng đang làm cán bộ kiểm toán nhà nước với mức lương trên 200 triệu đồng/tháng để tạo lòng tin, sau đó vay mượn của nhiều người nói là để kinh doanh và đứng ra lập dây hụi… rồi ôm tiền trốn khỏi địa phương.

Theo chị Nguyễn Thanh Thúy (30 tuổi, ngụ TP Đà Lạt), người bị bà Hà qụyt nợ với số tiền gần 3 tỷ đồng, tổng số tiền mà bà Hà mượn, lừa đảo chiếm đoạt trong các dây hụi mà người dân đã khai báo bước đầu cho cơ quan chức năng lên đến gần 20 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, bà Hà nói chỉ làm việc với cơ quan chức năng và thẳng thừng từ chối trả lời các nhà báo.

Về phía Công an phường 4 cho biết, vụ việc “bể nợ” do Công an tỉnh thụ lý giải quyết, Công an phường chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng cho bà Hà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra, làm rõ.

Theo Thụy Trang

Theo Báo Lâm Đồng
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.