Người đại diện Nguyễn Đắc Văn nói gì thông tin Quang Hải đầu quân cho đội bóng Pháp?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Đắc Văn khẳng định Quang Hải có thể ký hợp đồng dài hạn với 1 CLB của Pháp với mục tiêu phát triển chuyên môn.
Người đại diện Nguyễn Đắc Văn nói gì thông tin Quang Hải đầu quân cho đội bóng Pháp? ảnh 1

“CLB cần và muốn có Quang Hải vì mục đích chuyên môn chứ không có lý do nào khác. Hợp đồng chắc chắn sẽ dài hơn 1 năm. Cơ bản quá trình đàm phán đã xong nhưng chúng tôi cần chờ Quang Hải làm thủ tục kiểm tra sức khoẻ để chắc chắn 100%”-ông Nguyễn Đắc Văn nói với Tiền Phong.

Hồi tháng 4 vừa qua, Nguyễn Quang Hải đã từ chối gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội với mong muốn được thử sức ở châu Âu. Thời gian qua, anh vẫn duy trì tập luyện để chờ cơ hội. Tiền vệ sinh năm 1997 được HLV Park Hang-seo tạo điều kiện không cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 để hoàn thành mơ ước.

Người đại diện Nguyễn Đắc Văn nói gì thông tin Quang Hải đầu quân cho đội bóng Pháp? ảnh 2

Quang Hải đăng hình ở bên sông Seine, Paris (Pháp)

Mới đây, Quang Hải đã đăng ảnh bên bờ sông Seine ở thủ đô Paris (Pháp), làm dấy lên thông tin anh sẽ đầu quân cho 1 đội bóng tại đây. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin, Quang Hải có thể chơi bóng ở Ligue 1. Theo ông Nguyễn Đắc Văn, Quang Hải đã tự sang Pháp để tìm hiểu CLB, từ đó có quyết định cho mình.

“Hợp đồng 100% là chuyên môn, không phải vấn đề thương mại hay đánh bóng thương hiệu”-ông Nguyễn Đắc Văn nói.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.