Người đại diện của Martial mỉa mai HLV Wenger

Martial không mua Martial vì tin rằng cầu thủ này chỉ biết đá cánh.
Martial không mua Martial vì tin rằng cầu thủ này chỉ biết đá cánh.
TPO - HLV Arsene Wenger từng cho biết, ông đã theo dõi Anthony Martial từ khi anh còn là một chú nhóc, nhưng quyết định không mua vì cầu thủ này chỉ biết đá cánh. Mới đây, người đại diện của chân sút người Pháp đã lên tiếng phản pháo “Giáo sư”.

Đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015, M.U bất ngờ chiêu mộ thành công tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial từ AS Monaco với giá lên tới 36 triệu bảng. Mức giá trên trời dành cho một cầu thủ dưới 20 tuổi khiến không ít người sốc, thậm chí một số còn mỉa mai “Quỷ đỏ” thành Manchester là “ném tiền qua cửa sổ”. Một trong số ấy chính là HLV Arsene Wenger của Arsenal.

Trong những ngày đầu tháng 9, HLV Wenger cho rằng M.U đã học theo Chelsea hay Man City, mua sắm vô tội vạ và không cần xem xét tới tính hiệu quả. Ông khẳng định, mình sẽ không điên đến mức bỏ ra 36 triệu bảng để đầu tư vào một thương vụ mạo hiểm như Martial. 

Thế nhưng mới đây, khi chứng kiến Martial tỏa sáng, ghi 4 bàn trong 3 trận cho M.U, “Giáo sư” lại đổi giọng. Theo đó, nhà cầm quân người Pháp cho biết mình đã theo dõi Martial từ khi anh còn là một chú nhóc, nhưng quyết định không mua vì cầu thủ này chỉ biết đá cánh.

"Tôi đã biết tới cậu ấy từ khi còn là một đứa trẻ. Nhưng Anthony có xu hướng đá cánh nhiều hơn. Tôi đồng ý với bạn, cậu ấy là một cầu thủ tài năng, nhưng ở vị trí mà Anthony chơi thì chúng tôi đã có những Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez và Joel Campbell”, HLV Wenger phát biểu, đồng thời tin rằng mình không hối tiếc.

Tuyên bố của Wenger khiến người đại diện của Martial bức xúc và lên tiếng phản pháo: "Tôi ngạc nhiên về phân tích của ông ấy, người hình như đã theo Anthony từ lúc còn là cậu nhóc. Xin thưa, cậu ấy đã ghi ở 25-30 bàn trong một mùa giải ở Học viện bóng đá Lyon trong vai trò một trung phong cắm và chưa bao giờ chơi như một cầu thủ chạy cánh. Nhưng nếu nhận xét của Arsene Wenger là nhằm mục đích biện minh cho việc không có được Anthony thì tôi chấp nhận".

Không chỉ phản pháo Wenger, người đại diện của Martial còn mỉa mai rằng, Arsenal luôn theo đuổi các cầu thủ nhưng cũng luôn thất bại trong việc ký hợp đồng với họ.

MỚI - NÓNG