Người có công với cách mạng được tặng nhà dịp lễ Quốc khánh 2/9

Người có công với cách mạng được tặng nhà dịp lễ Quốc khánh 2/9
TPO - UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng công ty Becamex IDC trao tặng 4 căn nhà cho 4 trường hợp thuộc đối tượng gia đình chính sách, có công với cách mạng. Mỗi căn nhà được tặng trị giá trên 160 triệu đồng.

Nằm trong chương trình “đền ơn đáp nghĩa”, góp phần chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình có công với cách mạng, người nghèo… UBND tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Tổng công ty Becamex IDC đã trao tặng 4 căn nhà trị giá trên 160 triệu đồng cho 4 trường hợp thuộc đối tượng trên nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Người có công với cách mạng được tặng nhà dịp lễ Quốc khánh 2/9 ảnh 1 UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng công ty Becamex IDC tặng nhà cho gia đình có công cách mạng dịp lễ Quốc khánh 2/9

Sự kiện được diễn ra vào ngày 30/8 tại Khu nhà ở xã hội Bàu Bàng thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Được biết, các trường hợp ngoài việc được tặng nhà, họ còn được tặng kèm theo các vật dụng thiết yếu với giá trị hơn 10 triệu đồng.

Trước đó, dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ và Cách mạng tháng 8, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã phối hợp với Tổng công ty Becamex IDC để trao tặng 13 căn nhà cho các đối tượng thuộc diện trên tại Khu nhà ở xã hội Định Hòa  ở TP. Thủ Dầu Một; 27 căn tại nhà ở xã hội Mỹ Phước thuộc TX. Bến Cát, Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.