Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Kiều Tú Anh sinh năm 1999 tại Hà Nội, được mọi người biết đến với nick name “Người Chơi Hệ Mèo”. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp cá tính với những câu chuyện chia sẻ thú vị, đặc biệt nhất là video chia sẻ về bạo lực học đường trên mạng xã hội Tiktok.

Hiện tại, Tú Anh đang học ngành Marketing tại FPT Poly Hồ Chí Minh. Trước khi theo ngôi trường này, Tú Anh cũng đã tìm hiểu kỹ về chất lượng học tập và định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình.

Tú Anh chia sẻ: “Lý do mình chọn ngành này vì cảm thấy mình thật sự có tiềm năng trong ngành này. Trước đấy mình cũng khá là mông lung về tương lai. Ban đầu mình đã từng theo học trường Đại học Sân khấu điện ảnh, nhưng không thể theo kịp được các bạn và bản thân mình cũng thấy không phù hợp với môi trường đó. Lúc đó, bản thân mình còn khá trẻ con và chưa tự lập được nên mình đã xin phép gia đình tự vào Sài Gòn đi học và đi làm một thời gian xem thế nào. Bố mẹ mình luôn luôn ủng hộ với các lựa chọn của mình nên mình cũng không có áp lực gì về phía gia đình.”

 Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường ảnh 1
 Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường ảnh 2

Công việc của Tú Anh hiện tại là một KOC (Key Opinion Consumer - Người tiêu dùng có sức ảnh hưởng trên thị trường), cô cho biết: “Mình cảm thấy công việc đó kiếm cho mình nhiều tiền nhất chứ nói chính xác hơn thì mình là Tiktoker. Hàng ngày, mình sẽ quay clip giải trí hoặc review một sản phẩm nào đó ,chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Thu nhập của mình dựa vào tiền Affiliate Marketing và nhận quảng cáo sản phẩm là chính.”

 Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường ảnh 3
 Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường ảnh 4
 Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường ảnh 5

Trong học tập, Tú Anh cũng không gặp quá nhiều khó khăn mặc dù cô tự nhận mình là một người tiếp thu khá chậm. Nhưng có lẽ vì hứng thú với ngành Marketing nên khi học, cô lại dễ dàng hiểu nó hơn bao giờ hết. Tú Anh chia sẻ: “Ngoại ngữ mình giỏi nhất là tiếng Anh, gọi là giỏi nhất chứ mình chỉ dừng ở mức đọc hiểu tốt chứ để mình tự nói, tự trả lời bằng tiếng Anh thì mình hay bị quên từ quên hết ngữ pháp do hồi hộp.”

 Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường ảnh 6
 Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường ảnh 7

Trước khi theo công việc làm Tiktoker, cô nữ sinh 1999 đã từng làm những công việc khác nhau, Tú Anh chia sẻ: “Mình mới làm Tiktoker được vài tháng gần đây còn trước đó mình từng làm thu ngân tại quán cà phê. Trường mình chỉ học khoảng 2 - 4 tiếng một ngày nên toàn bộ thời gian rảnh mình thường đi làm. Thời gian mình học tại FPT bố mẹ chỉ cho mình tiền học, còn lại tiền sinh hoạt trong Sài Gòn mình tự lo hết. Chính vì phải tự túc mọi thứ nên mình bị ảnh hưởng khá nhiều đến việc học. Nhưng bây giờ mình đã sắp xếp được thời gian để có thể cân bằng được cả việc học và đi làm.”

 Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường ảnh 8
 Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường ảnh 9

Tài khoản Tiktok của Tú Anh.

Có lẽ những bạn theo dõi cô nàng này thì chắc chắn đã nghe qua những câu chuyện đầy 'drama' của Tú Anh về việc từng bị bạo lực học đường. Tú Anh bộc bạch: “Mọi người luôn đặt câu hỏi cho mình là không biết vì sao trải qua những chuyện như thế mà mình vẫn có thể sống một cách tích cực được. Thật ra những câu chuyện mình chia sẻ chỉ là một phần nhỏ thôi, mình còn nhiều chuyện hơn nữa nhưng không tiện nói. Đúng như mọi người nói là đáng ra mình nên đặt tên là người chơi hệ sóng gió thay vì mèo. Đối với mình, chuyện đã qua rồi thì nó cũng không ảnh hưởng đến hiện tại của mình nữa. Mình cũng không hẳn tích cực như mọi người thấy mình trên mạng đâu, mình cũng hay tiêu cực, nhưng bây giờ mình đã biết cách kiểm soát bản thân và tạo ra những điều tích cực hơn.

Tiktok cũng làm mình thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tốt. Chủ đề mà mình thấy mọi người quan tâm nhất về mình là việc bị bắt nạt học đường. Việc bị bắt nạt đúng là tệ thật nhưng cũng nhờ nó mà mình đã học được cách mạnh mẽ hơn và tự biết cách để bảo vệ bản thân mình. Nhờ những trải nghiệm của mình mà mình còn có thể giúp các bé học sinh THCS đang bị tình trạng giống mình có cách giải quyết tốt nhất.”

 Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường ảnh 10
 Người Chơi Hệ Mèo - Nữ Tiktoker xinh đẹp chia sẻ về chủ đề bạo lực học đường ảnh 11

Tú Anh chia sẻ về dự định sắp tới: “Mình mong muốn có thể trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn hơn. Mặc dù, mình không giỏi chịu áp lực dư luận và nhiều lúc mình vẫn chưa kiểm soát được lời nói và hành động của bản thân, nhưng mình đang hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ lời góp ý của mọi người. Sau này mình còn có ý định sẽ mở thêm kênh Youtube để chia sẻ những chủ đề khác hay hơn.”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.