Người chạy nhanh nhất thế giới 'chào thua' tốc độ của Ronaldo

Người chạy nhanh nhất thế giới 'chào thua' tốc độ của Ronaldo
TPO - Cựu ngôi sao điền kinh Usain Bolt khẳng định “siêu cầu thủ” Ronaldo còn có tốc độ nhanh hơn mình ở thời điểm hiện tại.

Usain Bolt được xem là người chạy nhanh nhất mọi thời đại. Vận động viên người Jamaica nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới cự ly 100m và bước vào ngôi đền huyền thoại tại Olympic.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, Bolt tin rằng siêu tiền đạo Ronaldo có tốc độ tốt hơn mình. Usain Bolt đã giải nghệ 3 năm trước ở tuổi 31 còn Ronaldo vẫn đang toả sáng trong màu áo Juventus dù đã 35 tuổi.

“Chắc chắn là Ronaldo nhanh hơn. Cậu ấy là siêu vận động viên, luôn tập luyện chăm chỉ và duy trì sự tập trung trong mọi trận đấu”, Usain Bolt nói với tờ Marca.

Siêu sao người Bồ Đào Nha nổi tiếng với chế độ rèn luyện sức khoẻ nghiêm ngặt. Ronaldo tập luyện cả ngày, ăn uống đều được tính toán đầy đủ và sử dụng nhiều công nghệ hiện đại để phục hồi sau thi đấu.

Bolt là một người hâm mộ M.U và ủng hộ Ronaldo trong những ngày CR7 chơi bóng trên sân Old Trafford.

Bản thân vận động viên chạy nước rút này cũng có nguyện vọng dấn thân vào sự nghiệp bóng đá.

Sau khi giải nghệ, Bolt tập luyện cùng đội bóng Na Uy Stromsgodset và chơi một trận giao hữu với đội U19 Na Uy ở vị trí tiền đạo. Cuối năm đó, anh thử việc cho đội bóng Central Coast Mariners và đã được đề nghị ký hợp đồng sau một vài trận giao hữu.

Nhưng sau 8 tuần chơi bóng, Usain Bolt treo giày vào năm 2019 và xác nhận rằng anh ấy sẽ không theo đuổi sự nghiệp bóng đá nữa.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.